Mất tiền tỷ vì sập bẫy đầu tư vàng ảo

Tin vào lời hứa hẹn những khoản lợi nhuận lớn khi tham gia đầu tư vào kinh doanh vàng qua mạng, nhiều người đã bỏ tiền tỷ để đầu tư để rồi “sập bẫy” và một số người trở thành con nợ vì đã trót vay mượn để đầu tư...

“Bánh vẽ”

Chị Trần Thị Yến Nhi (tỉnh Bình Dương) cho biết vốn là khách mua hàng online của Huỳnh Thị Thanh Huyền (SN 1993, thường trú phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh). Sau đó, chị còn thấy Huyền quảng cáo về đầu tư vàng, với khoản lợi nhuận khá lớn. Huyền cho biết, ở Indonesia đang có một số lượng lớn vàng cầm cố, những người cầm cố không còn khả năng chuộc lại. Vì vậy, chính phủ nước này đang chào bán đấu giá với cam kết rẻ hơn giá thị trường. Qua trao đổi, Huyền nói đang là nhà trung gian, sẽ nhận các khoản tiền đầu tư từ khách hàng và chuyển đến một công ty có trụ sở ở Indonesia dưới hình thức mua vàng và ký gửi trực tiếp ở chính công ty này.

Theo Huyền thì công ty ở Indonesia là một tập đoàn lớn, có bề dày kinh nghiệm trong việc khai thác vàng. Vì vậy, người mua vàng trực tiếp tại công ty này sẽ có giá rẻ hơn. Nếu ký gửi vàng tại chính công ty này, người mua sẽ được nhận một khoản lợi nhuận khoảng 3-11% tùy gói sản phẩm (mỗi gói sản phẩm sẽ có số tiền đầu tư và thời hạn hợp đồng khác nhau). Sau khi hết thời hạn hợp đồng, công ty sẽ mua lại với giá cao hơn 10% thời điểm mua.

Mất tiền tỷ vì sập bẫy đầu tư vàng ảo -0
Một số đơn tố cáo của nạn nhân gửi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo dõi trên trang Facebook của Huyền nhiều tháng, chị Nhi nhận thấy các cam kết mà Huyền thực hiện với những người đã đầu tư làm ăn là khá rõ ràng, kê khai minh bạch và trả lãi đúng hạn. Các nhà đầu tư cũng phản hồi rất tích cực mỗi khi nhận được tiền.

Thấy Huyền ăn nên làm ra, chị Nhi đã tin tưởng, nhiều lần chuyển tiền đầu tư cho Huyền (7 lần, tương đương 7 lần đầu tư, số tiền cũng tăng dần), trong đó lần đầu chị Nhi chuyển 100 triệu đồng cho Huyền để mua 2 lượng vàng (thời hạn của hợp đồng là 3 tháng, lãi 6%). Nói là mua 2 lượng nhưng thực tế không có hiện vật nào cụ thể cả, thay vào đó chỉ là thỏa thuận online qua email cùng những cam kết lợi nhuận và trả lãi đúng hẹn như các nhà đầu tư trước đó; lần chuyển nhiều nhất là 1,1 tỷ đồng...

Huyền cam kết là người chịu trách nhiệm đối với số tiền nhận được, công ty ở Indonesia cũng đã tiến hành thủ tục để Huyền cùng với một người đàn ông người Mỹ, gốc Indonesia (Huyền thường gọi là DADDY) mở công ty đại diện ở Việt Nam, phục vụ cho mục đích giao dịch. Để tạo thêm sự tin tưởng và lôi kéo nhiều người tham gia, Huyền còn đưa ra giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mang tên “Công ty TNHH Global Mondial” tên quốc tế là “Global Mondial International Company Limited” có trụ sở tại tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3. TP Hồ Chí Minh...

Mất tiền tỷ vì sập bẫy đầu tư vàng ảo -0
Lời mời gọi đầu tư của Huyền gửi cho khách hàng.

Tin Huyền nên chị Nhi đầu tư theo hình thức gối đầu. Thời gian đầu, Huyền thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền lợi nhuận cũng như tiền gốc. Sau đó, chị Nhi tiếp tục chuyển tiền đặt mua thêm, tổng số tiền đã chuyển là hơn 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 4/1/2022, Huyền thông báo các giao dịch đối với khách hàng đang được công ty ở Indonesia kiểm tra lại trước khi quyết toán. Đồng thời, vì lý do có quá nhiều khách hàng gộp chung một hợp đồng nên cần phải có thời gian để xác nhận lại hết và đến ngày 18/1/2022, công ty sẽ ngừng tất cả hợp đồng, kể cả hợp đồng chưa hết hạn. Và, khoản tiền thanh toán cho khách hàng sẽ được chi trả chậm nhất là ngày 25/2...

Trong thời gian này, để trấn an tinh thần khách hàng, Huyền liên tục gửi những đoạn tin nhắn được cho là thông báo từ công ty ở Indonesia, như liên quan đến việc kiểm toán đã hoàn thành và họ cần thời gian để tất toán toàn bộ các khoản tiền với khách hàng, hay những thông tin như khách hàng ở các đại lý khác đã được thanh toán từ ngày 10/2...

Lúc này, chị Nhi yêu cầu Huyền cung cấp thông tin về doanh nghiệp phía Indonesia, đồng thời, cung cấp luôn thông tin về người đàn ông ở nước ngoài cùng hợp tác với Huyền nhưng Huyền luôn từ chối, với lý do cần bảo mật thông tin cho họ và yêu cầu khách hàng tiếp tục đợi công ty thanh toán.

Đến nay, Huyền vẫn đưa ra những lý do như công ty vẫn đang tiến hành các thủ tục cần thiết để chuyển tiền cho khách hàng. Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp các tài liệu chứng minh thì Huyền không cung cấp được...

Cũng như chị Nhi, chị N.T.Q.G (quận 8) cho biết chị rơi vào hoàn cảnh tương tự khi đã đặt mua vàng từ Huyền với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

“Lúc đầu Huyền cam kết là người chịu trách nhiệm đối với số tiền Huyền nhận được, bất kể có chuyện gì xảy ra nên tôi đã tham gia đầu tư từ năm 2020 theo các gói sản phẩm mà Huyền tư vấn. Huyền ban đầu tỏ ra là một người rất uy tín, thanh toán lợi nhuận đúng hẹn và mua lại vàng với giá cao hơn so với lúc mua khoảng 10%, vì thế, sau mỗi hợp đồng tôi đều đáo hạn sang hợp đồng mới để tiếp tục đầu tư”, chị G. cho hay.

Chị G. cũng được Huyền giải thích việc không chi trả tiền lợi nhuận đầu tư. Ngoài ra, để tạo nên sự tin tưởng, yên tâm, Huyền đã viết giấy đảm bảo thanh toán đối với số tiền đã nhận từ chị G. và cam kết đến ngày 25-2-2022 chắc chắn sẽ thanh toán cho chị G. số tiền này. Nhưng, đến nay thì đây vẫn chỉ là lời hứa cho có.

“Thả con săn sắt bắt con cá rô”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện còn hàng chục người khác đã đầu tư tiền tỷ như chị Nhi, chị G. Nhưng, thay vì đầu tư cộng dồn, họ chọn cách theo tháng. Sau một vài tháng đầu tư khoản tiền nhỏ, nhận khoản tiền lời và gốc đúng hẹn, đến tháng thứ ba trở đi thì số tiền đầu tư cũng lớn hơn, thời hạn cũng dài hơn.

Mất tiền tỷ vì sập bẫy đầu tư vàng ảo -0
Các nạn nhân tố cáo vụ việc.

Theo chị Huỳnh Thị Kim Huỳnh (quận 7, TP Hồ Chí Minh), chị cũng là một trong những nạn nhân được Huyền dụ dỗ đầu tư mua vàng ảo và cũng giải thích việc chậm trả lãi như với chị Nhi và chị G... “Cho đến giờ Huyền không có lời giải thích nào khác hơn cũng như không trả tiền cho bất kỳ ai. Hiện, Huyền đã trốn khỏi địa phương và không ai biết Huyền đang ở đâu”, chị Huỳnh cho biết thêm.

Đáng nói, các nạn nhân tìm hiểu thì được biết thời gian qua, Huyền đã mua nhiều lô đất ở nhiều nơi khác nhau. Chị Nguyễn Thị Ái Lành, đại diện các nạn nhân cho biết: “Thời gian trước, chúng tôi đã nói Huyền sao kê tất cả các tài khoản của cô ta và theo sao kê thì Huyền đã mua rất nhiều đất đai ở khắp nơi như Bình Thuận, Đồng Nai... Nhưng, đến khi Huyền ra gặp mặt thì cô ta lại phủ nhận tất cả việc mua đất đai đó dù thực tế theo các giấy tờ chúng tôi thu thập được cho thấy rõ ràng việc mua đất đai của Huyền...”.

Mất tiền tỷ vì sập bẫy đầu tư vàng ảo -0
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp “Công ty TNHH Global Mondial”.
Mất tiền tỷ vì sập bẫy đầu tư vàng ảo -1
Đơn đặt hàng mua vàng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng của chị G.

Xác minh thực tế theo địa chỉ Công ty TNHH Global Mondial, đại diện quản lý các văn phòng tại tòa nhà ACM cho biết công ty này đã thuê văn phòng tại đây từ tháng 3-2021, đến tháng 7-2021 thì bỏ thuê và hủy bỏ luôn các số điện thoại giao dịch... Vị đại diện này còn cho biết thêm, công ty này không có hoạt động gì liên quan đến việc kinh doanh theo hình thức mua bán vàng.

Tìm đến địa chỉ Huyền thường trú tại số 49/12A Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh, một số hàng xóm cho biết trong đêm 10-3 vừa qua, Huyền đã cùng mẹ dọn đồ đi khỏi nhà, từ đó chưa thấy quay lại. Một số nạn nhân đã liên hệ với luật sư của Huyền thì vị luật sư này cho biết, Huyền đã không còn tiền và sẽ bán căn nhà tại địa chỉ này để trả cho mọi người kèm điều kiện không được gửi đơn tố cáo đến Cơ quan công an. Tuy nhiên, các nạn nhân nhận thấy số tiền đầu tư đã chuyển cho Huyền quá lớn, họ đã gửi đơn tố cáo lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh và hiện đã được cơ quan này tiếp nhận giải quyết.

Theo antg.cand.com.vn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !