Giết người tình của vợ cũ rồi tự sát, chủ nhà hàng không có tình tiết giảm nhẹ

Theo luật sư, hành vi của Họp là dùng vũ lực trực tiếp, đâm tử vong đầu bếp, chém trọng thương vợ cũ, có dấu hiệu rõ rệt của tội "Giết người" và đối diện án tù tối thiểu 12 năm 

Đầu bếp tử vong, vợ chồng chủ quán bị thương nặng trong quán nhậu, nghi có án mạng

Đầu bếp tử vong, vợ chồng chủ quán bị thương nặng trong quán nhậu, nghi có án mạng

Đến quán nhậu làm việc, nhân viên phát hiện nam đầu bếp tử vong, cạnh đó là vợ chồng chủ quán bị thương nặng.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra sáng 27/3 trong quán nhậu ở thị trấn Tân Bình (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) làm 1 người chết, 2 người trọng thương khiến người dân trong khu vực bàng hoàng.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Lương Văn Nhựt (trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức), là đầu bếp của quán. 2 người bị thương là Trần Văn Họp (SN 1991, trú thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) - chủ quán và vợ cũ là Lê Thị Mai (SN 1992).

{keywords}
Hung thủ gây ra án mạng (ảnh nhỏ) và khu vực xảy ra vụ án.

Ngày 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Họp và Mai đã ly hôn nhưng vẫn sống chung với nhau nên khi thấy vợ cũ đang ngủ cùng đầu bếp, Họp đã đóng cửa lại rồi dùng dao đâm Nhựt tử vong tại chỗ. Sau đó, Họp dùng dao chém vào vùng đầu vợ cũ rồi tự sát.

Trao đổi với PV về vụ việc này, luật sư Đỗ Thành Hưng (VPLS Trung Hòa) cho biết: “Vụ án khiến nhiều người cảm thấy rùng rợn. Có thể khẳng định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thương vong nặng và cần phải nhanh chóng xử lý”.

{keywords}
Luật sư Đỗ Thành Hưng.

Luật sư Hưng phân tích: "Trước hết, có thể thấy, hành vi đóng cửa để đâm Nhựt và chém vào vùng đầu của Mai là hành vi cố ý tước đoạt mạng sống của những người này là một cách trái phép. Hành vi của Họp vẫn thể hiện sự nhẫn tâm và cố ý tước đi mạng sống của 2 nạn nhân.

Hành vi của Họp là dùng vũ lực trực tiếp, có dấu hiệu rõ rệt của tội giết người theo Khoản 1 của Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, hoặc "Tù chung thân", hoặc "Tử hình" với tình tiết là giết 2 người trở lên.

Tội giết người có cấu thành hình thức, chỉ cần hành vi giết người được thực hiện thì tội phạm đã cấu thành, việc hậu quả chết người không xảy ra (đối với trường hợp của nạn nhân là Mai – vợ cũ của Họp) không ảnh hưởng tới việc định tội danh với Họp. Cơ quan điều tra cần phải nhanh chóng làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp theo là tình tiết Họp vi tự sát (tự đâm mình trọng thương) sau khi thực hiện đâm vợ cũ và Nhựt. Đây có thể là do tâm lý sợ phạm tội, trốn tránh trách nhiệm hoặc vì bất kỳ lý do gì. Hành vi này không được xem là tình tiết giảm nhẹ đối với trách nhiệm mà Họp phải gánh chịu".

"Về trách nhiệm bồi thường do xâm hại tính mạng, sức khỏe vẫn cần được đặt ra đối với đối tượng gây án. Họp sẽ phải thực hiện việc bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc thỏa thuận được với nạn nhân, người nhà của nạn nhân đã tử vong”, luật sư Hưng cho biết thêm.

Tân Trường

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !