Hà Nội: Chung cư không phát phiếu đi chợ cho dân, chỉ phát cho chủ ki ốt, phường nói gì?

Không phát phiếu đi chợ cho cư dân, Ban quản trị một chung cư ở Hà Nội đã chuyển phiếu này cho các cửa hàng trong toà nhà đi mua nhu yếu phẩm về bán lại cho người dân.

{keywords}
Nhiều hộ dân ở chung cư Vinaconex7 mong muốn được phát phiếu đi chợ.

Đột ngột ngừng phát phiếu đi chợ cho cư dân

Thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch, hầu hết các phường, xã Hà Nội đã triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân. Việc làm này nhằm hạn chế tụ tập nơi đông người, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh và cũng tạo điều kiện để người dân mua nhu yếu phẩm ở mức giá phù hợp (tại chợ dân sinh) trong bối cảnh thu nhập giảm do ảnh hưởng dịch bệnh.

Tuy nhiên, 2 tuần trở lại đây, gần 250 hộ với khoảng 1.000 cư dân Chung cư Vinaconex7 (số 61 đường K2 Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) không còn được đi chợ để mua thực phẩm phục vụ bữa ăn gia đình.

Đã có nhiều ý kiến thắc mắc việc ''không phát phiếu đi chợ'' được đưa lên nhóm của toàn thể cư dân. Một cư dân chung cư Vinaconex 7 cho biết: “Nhà em hay đi chợ Mỹ Đình buổi sáng sớm để mua được đồ bán buôn giá bằng 1/2 bên ngoài, tiết kiệm chi phí mùa dịch nhưng không được phát thẻ đi chợ”.

Một cư dân khác thì thông tin, chung cư cũng có một số hộ bán hàng nhưng thực phẩm không tươi ngon, giá cả không hợp lý và không phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Qua tìm hiểu, PV được biết, từ khi Hà Nội thực hiện phát phiếu đi chợ, người dân chung cư Vinaconex7 được phát phiếu đi chợ duy nhất 1 lần (được đi chợ trong 1 tuần), sau lần đó họ không còn được nhận thêm phiếu đi chợ lần nào nữa.

Cũng theo các cư dân ở đây, từ khi có dịch, người dân chấp hành chủ trương giãn cách, hạn chế đi lại rất tốt, vì thế tòa nhà được xác định là “vùng xanh” trên địa bàn phường. Việc mua sắm thực phẩm, người dân đã cố gắng tận dụng nguồn cung tại chỗ ngay trong tòa nhà.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ có người già, trẻ nhỏ, người ăn kiêng có chế độ ăn riêng. Thậm chí có những mặt hàng thiết yếu như kem đánh răng, băng, giấy vệ sinh… mà nguồn cung tại chỗ không có. Hoặc  thực phẩm được bán tại chung cư không phù hợp cả về chất lượng lẫn giá cả thì người dân vẫn cần phiếu đi chợ để mua hàng. Việc Ban quản trị (BQT) tòa nhà không phát phiếu đi chợ chính là tước đi quyền lợi chính đáng của cư dân.

{keywords}
Giá rau xanh được một hộ kinh doanh tại chung cư rao bán trên nhóm cư dân của cả tòa nhà.

Đáng chú ý, tại tòa A chung cư An Sinh ngay gần Vinaconex7 - cũng là ''vùng xanh'' nhưng các cư dân vẫn được phát phiếu đi chợ bình thường. Nhiều người đặt nghi vấn về việc BQT tòa nhà không phát phiếu đi chợ cho dân là nhằm mục đích có lợi cho việc bán hàng của một vài hộ dân trong chung cư?

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, trả lời câu hỏi ''Vì sao Ban quản trị không phát phiếu đi chợ cho dân?'', ông Lương Trung Kiên, Trưởng  ban quản trị chung cư Vinaconex7 cho biết: “Không phát phiếu đi chợ cho dân cư là để thực hiện chủ trương của phường và thành phố để "bảo vệ vùng xanh''.

Vấn đề “đảm bảo sinh hoạt cho cư dân thế nào khi không phát phiếu đi chợ”, ông Kiên thông tin, ở tòa nhà đã có các shop đăng ký bán hàng online và có 1 shop dưới tầng 1 cung cấp rau củ quả.

“Nói chung đủ hết, giá bình ổn theo thị trường. Bà con thấy rẻ thì bà con mua”, ông Kiên khẳng định.

PV nêu vấn đề ''nếu cư dân thấy đắt hoặc không có những mặt hàng mà gia đình họ cần tại các shop này thì giải quyết như thế nào?'', ông Kiên nói “nếu không có hàng hóa thì bà con có ý kiến”, “chưa thấy ai có ý kiến cả”.

Đáng lưu ý, lý giải việc không phát phiếu đi chợ cho cư dân ở đây, Trưởng Ban quản trị tòa nhà cho hay: “Ở tổ dân phố, ở phường người ta hạn chế, chỉ phát cho cả toà nhà hơn chục cái, để cho đội cung cấp lương thực phẩm đi lấy về”.

Theo lời ông Kiên nói, số phiếu đi chợ được phường phát là “để các shop cung cấp thực phẩm đi mua, nhập ở các đầu mối về bán lại thôi” (!?).

Phường vẫn phát phiếu đến từng hộ dân

Ngày 22/8, PV đã phản ánh sự việc trên tới Chủ tịch UBND phường Cầu Diễn, ông Hồ Trọng Thắng và hỏi liệu có phải phường chủ trương không phát phiếu đi chợ cho cư dân mà chỉ phát cho chủ cửa hàng trong tòa chung cư đi chợ mua thực phẩm về bán lại cho cư dân?.

Ông Thắng khẳng định ngay: “Không có chuyện phường không phát phiếu đi chợ cho dân. Chúng tôi có chỉ đạo rất rõ là phiếu đi chợ cho dân được phát tới từng căn hộ, các tổ dân phố lên phường lấy về phát cho từng nhà”.

“Không thể có chuyện dùng phiếu phát cho cư dân để đưa cho các shop đi mua hàng về bán lại cho dân” - Chủ tịch phường Cầu Diễn nói.

{keywords}
Quầy bán thực phẩm tại tầng 1 của toà nhà được người dân chụp vào sáng 22/8.

Ông Thắng nói thêm: "Các ''vùng xanh'' được giao cho tổ Covid-19 cộng đồng tự quản, nếu họ tự thỏa thuận và thống nhất được với nhau (như dạng hương ước) để đáp ứng nhu cầu chung thì không có ý kiến. Còn đối với các trường hợp vì nhu cầu thiết yếu mà cư dân muốn mua những đồ mà ở chợ đó (tại chung cư) không đáp ứng được thì vẫn phải phát phiếu cho người ta.

Chúng tôi đã yêu cầu tổ trưởng tổ dân phố lên phường lấy và phát phiếu đi chợ cho tất cả các cư dân”.

Chủ tịch phường Cầu Diễn nhắc lại: “Không phát phiếu đi chợ cho cư dân không phải là chủ trương của phường. Phường vẫn phát đầy đủ phiếu cho các cư dân. Giữ ''vùng xanh'' nhưng phải đảm bảo nhu cầu thiết yếu của cư dân. Tôi sẽ cho kiểm tra lại. Nếu lợi dụng ''vùng xanh'' đó để mà trục lợi, mua bán thì sẽ xử lý ngay”, ông Thắng nhấn mạnh.

Hải Phong

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức

Được ví như bản giao hưởng của núi rừng hùng vĩ và biển đảo bao la, Cát Bà sở hữu 7 hệ sinh thái đa dạng với cảnh quan ngoạn mục, khí hậu trong lành, cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn.

Bỏ túi lịch trình du Xuân Sun World Ha Long

Check-in Suối Hoa tại Đồi Bầu trời (Sky Hill), “chill” tại Đồi Mặt trời (Sun Hill) hay chạm đến an nhiên tại Đồi Cửa biển (Ocean Hill) là những trải nghiệm “mới tinh” mà bạn không nên bỏ qua khi khám phá Sun World Ha Long phiên bản 2025.