Bãi tập kết cát ‘khủng’ trái phép trong rừng ở Quảng Trị bị đình chỉ hoạt động

Tập kết hàng nghìn khối cát trong rừng khu vực khe Trái (thị xã Quảng Trị) trái phép nhưng địa phương thực hiện cải tạo bãi bồi xác nhận mới được 500 khối. Lãnh đạo xã cho rằng "đây chỉ là đất cát bùn, không phải khoáng sản".

Trao đổi với PV về sự tồn tại của bãi tập kết cát trái phép trong rừng khu vực Khe Trái (xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị), nghi của Phó trưởng công an xã khác, ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị cho biết, sau khi nhận được thông tin, UBND thị xã Quảng Trị đã chỉ đạo, giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Hải Lệ, Công an xã Hải Lệ vào kiểm tra và đã lập biên bản đình chỉ hoạt động.

{keywords}

Bãi tập kết cát trái phép nghi của Phó trưởng công an xã trong rừng khe Trái ở xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị).

Như Infonet đã thông tin, khi PV tiếp cận bãi cát, có một người xưng là Phó trưởng Công an xã Linh Hải cung cấp, cát lấy ở bãi bồi khu vực thôn Trấm (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) và đã được UBND xã Triệu Thượng đồng ý cho Công ty cổ phần Hưng Thành (ở thị trấn Gio Linh) san lấp, vận chuyển đất cát, bùn với mục đích khắc phục bãi bồi bị vùi lấp sau mưa lũ để người dân sản xuất.

Ngày 31/3, PV Infonet đã có buổi làm việc với UBND xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hơn về nguồn gốc, số lượng cát, các thủ tục liên quan để thực hiện cải tạo bãi bồi lấy cát...

Theo UBND xã Triệu Thượng, trong mùa mưa bão lũ lụt năm 2020, địa phương bị đất, cát, bùn bồi lấp từ 0,3m trở lên trên diện tích khoảng 80ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 43ha cần khắc phục để người dân đưa vào sản xuất trong vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021.

Trước tình trạng đó, UBND huyện Triệu Phong đồng ý cho UBND xã Triệu Thượng hợp đồng với Công ty cổ phần Hưng Thành (ở huyện Gio Linh, Quảng Trị) cải tạo đất sản xuất (san gạt, múc, vận chuyển) 6,92/43ha ở thôn Ngũ Hiệp (4,59ha) và thôn Trấm (2,33ha) với hơn 41.325m3 (trong đó ưu tiên đất cát bùn phục vụ các công trình ở địa phương gần 19.700m3 và được vận chuyển ra ngoài 21.625m3). Thời gian thực hiện từ ngày 26/2 đến 29/3/2021.

Hợp đồng ký kết giữa UBND xã Triệu Thượng và Công ty cổ phần Hưng Thành để cải tạo 43ha (trong đó 36,8ha có hộ gia đình tự thuê) có giá trị hơn 309 triệu đồng, được thanh toán bằng tiền mặt từ nguồn đóng góp của nhân dân, xã hội hóa và hỗ trợ của Nhà nước.

{keywords}
Hình ảnh cát bồi lấp trước đây đã được Công ty cổ phần Hưng Thành cải tạo ở xã Triệu Thượng.

Về lượng đất cát bùn cải tạo từ bãi bồi ưu tiên phục vụ các công trình ở địa phương, số lượng cát được Công ty cổ phần Hưng Thành vận chuyển đi tập kết nơi khác và việc khắc phục bãi bồi, ông Lê Ngọc Dũng – Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng cho biết, việc cải tạo bãi bồi đã hoàn thành 99%, địa phương không có nhu cầu dùng cát hoặc đất thải nên chưa có phục vụ ở địa phương.

“Qua khảo sát, Công ty cổ phần Hưng Thành mới vận chuyển ra ngoài khoảng 500 khối và đây là việc cải tạo đất cát bùn chứ không phải khoáng sản”, ông Dũng nói.

Tuy nhiên, khi PV đặt câu hỏi về việc tập kết hàng nghìn khối cát ở khu vực khe Trái (xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị) thì ông khẳng định doanh nghiệp mới chỉ vận chuyển ra khoảng 500 khối, còn việc tập kết rất nhiều ở khe Trái thì ông không biết. 

Chủ tịch xã Triệu Thượng cho rằng, việc vận chuyển cát cần xử lý linh hoạt cho người dân kịp vào vụ sản xuất mới, nếu theo quy định về luật khoáng sản hay đất đai thì sẽ bị chậm.

Hà Oai

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !