Ba thanh niên bỏ 12 triệu đồng mua giấy đi đường: Xử lý người bán và mua thế nào?

Theo luật sư, việc 3 nam thanh niên bỏ 12 triệu đồng để mua giấy đi đường đã phản ánh thực trạng có sự lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý đối với các doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho người lao động.

Chiều 11/8, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang mở rộng điều tra vụ phát hiện 3 thanh niên mua 9 giấy đi đường ở cửa hàng cầm đồ.

Bước đầu, Công an xác định danh tính 3 thanh niên này là T.Đ.L (SN 1993), Đ.V.B (SN 1987) và Đ.H.T (SN 1993), cùng trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Tại cơ quan công an, 3 thanh niên này khai nhận đã mua 9 giấy đi đường với tổng số tiền 12 triệu đồng tại một cửa hàng cầm đồ ở đường Láng, quận Đống Đa.

Trước đó, vào ngày 6/8, tại chốt phòng chống dịch Covid-19 ở đầu ngõ 214 Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình), lực lượng chức năng quận Thanh Xuân phát hiện 3 trường hợp sử dụng giấy đi đường để qua chốt kiểm soát Covid-19 có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa 3 trường hợp này về trụ sở Công an phường Hạ Đình để xác minh, làm rõ.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Nguyễn Thị Hường (VPLS luật sư Nguyễn Anh, Hà Nội) phân tích: "Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nhu cầu đi lại của người dân vẫn rất lớn, trong khi chỉ những doanh nghiệp thuộc ngành nghề thiết yếu mới được phép hoạt động và cấp giấy đi đường cho người lao động nên đã phát sinh những tiêu cực như nhờ xin cấp giấy đi đường cho những người không thuộc trường hợp ra đường, mua bán hoặc làm giả giấy đi đường...

Nếu không có sự quản lý chặt chẽ việc kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cấp giấy đi đường đúng đối tượng thì công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ không đạt được hiệu quả tromg tình hình cấp bách hiện nay.

Thông báo số 577/TB-UBND của UBND TP Hà Nội quy định, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường, kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch, gửi đến UBND cấp phường/xã để được xác nhận (người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này).

Đây là quy định cần thiết. Trước khi doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho người lao động thì phải có trách nhiệm trình danh sách những người lao động của mình lên UBND xác nhận cùng với phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch.

Quy định này sẽ hạn chế được các tiêu cực phát sinh khi các doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho người lao động của đơn vị và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vụ việc 3 nam thanh niên bỏ 12 triệu đồng để mua giấy đi đường đã phản ánh thực trạng có sự lợi dụng sơ hở trong việc quản lýđối với các doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho người lao động.

Để có căn cứ xử lý, cần làm rõ nguồn gốc giấy đi đường có phải do doanh nghiệp cấp hay là giấy tờ giả.

Nếu xác định được người làm giả giấy đi đường để bán thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về ''Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức''; ''Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'' theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp xác định được Giấy đi đường do Doanh nghiệp cấp nhưng không đúng đối tượng hoặc cấp khống thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống dịch và có thể bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh. Cùng với đó là mức phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, theo quy định theo khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Còn các cá nhân mua giấy đi đường thì sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, hành vi đối với cá nhân có mức phạt tiền bằng 1/2 tổ chức vi phạm”.

Tiến Anh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !