Lào Cai: Hàng trăm người vẫn nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ lật thuyền tại Bản Mế

Đến 16 giờ ngày 16/8, vụ lật thuyền đã làm 2 người chết. 3 người mất tích đang được tìm kiếm gồm bà Giàng Thị D (sinh năm 1979), cháu Ly Anh Q (sinh năm 2017), cháu Ly Thị Thanh T (sinh năm 2019), cùng trú tại thôn Cốc Rế.

Liên quan đến vụ lật thuyền tại Bản Mế ( huyện Si Ma Cai, Lào Cai), hiện hàng trăm nhân lực gồm các lực lượng biên phòng, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh), Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai và lực lượng chức năng xã Bản Mế, người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn mất tích. Phạm vi tìm kiếm cũng đã được mở rộng hơn do phán đoán dòng nước chảy xiết có thể đã cuốn các nạn nhân đi xa hơn vị trí gặp nạn ban đầu.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ lật thuyền.

Đến 16 giờ ngày 16/8, vụ lật thuyền đã làm 2 người chết. 3 người mất tích đang được tìm kiếm gồm bà Giàng Thị D (sinh năm 1979), cháu Ly Anh Q (sinh năm 2017), cháu Ly Thị Thanh T (sinh năm 2019), cùng trú tại thôn Cốc Rế.

Ngay sau khi xảy ra vụ lật thuyền thương tâm, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Si Ma Cai đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ông Lý Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai huyện Si Ma Cai cho biết: “Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương, cố gắng, tuy nhiên nước lớn, địa hình đồi núi dốc nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Chúng tôi đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích”.

Trung tá Giàng Diu Thắng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Si Ma Cai cho biết: "Chúng tôi đã tham mưu cho huyện xây dựng trung tâm chỉ huy dã chiến gần hiện trường để thuận lợi cho công tác chỉ đạo. Đồng thời, bố trí các phương tiện giao thông đường thủy đi dọc sông Chảy tìm các nạn nhân, huy động dân quân và người dân đi dọc hai bên bờ sông Chảy tìm kiếm nạn nhân mất tích".

{keywords}
Trong ngày 16/8, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích và hỏi thăm gia đình các nạn nhân.

Trong ngày 16/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh cũng đã đến xã Bản Mế để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm 3 người còn mất tích trong vụ lật thuyền trên sông Chảy vào sáng 15/8.

Ông Khánh cũng dành thời gian thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng và mất tích, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương có biện pháp tuyên truyền, cảnh báo để đảm bảo việc đi lại của người dân được an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

{keywords}
Hiện hàng trăm nhân lực vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích.

Trước đó vào khoảng 9h ngày 15/8, chiếc thuyền do bà Giàng Thị D (sinh năm 1978) điều khiển trên sông Chảy chở bà Sùng Thị D (sinh năm 1969), cháu Lý Anh T (sinh năm 2021), cháu Lê Anh Q (sinh năm 2018), cháu Lý Thu T (sinh năm 2021, cùng trú tại thôn Cốc Rế), khi đến đoạn qua thôn Cốc Rế thì gặp dòng nước xiết, thuyền bị lật làm 5 người trên thuyền rơi xuống sông.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Bản Mế đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13h chiều 15/8, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cháu Lý Anh T.

Đến sáng nay (16/8), lực lượng chức năng đã phát hiện và vớt được thi thể bà bà Sùng Thị D (SN 1969, trú thôn Cốc Rế, xã Bản Mế) cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.

Được biết, cả 5 người gặp nạn trong vụ việc này đều có quan hệ họ hàng, chiếc thuyền được sử dụng là loại phương tiện gia dụng, không phải thuyền chở khách. Thời điểm gặp nạn, cả 5 người trên thuyền đều không mặc áo phao.

Bảo Khánh

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Đang cập nhật dữ liệu !