Theo ghi nhận của PV vào chiều tối ngày 1/10 nhiều gian hàng bánh của những thương hiệu dọc các tuyến đường của Hà Nội như: Trung Kính, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Nguyễn Thái Học... đều chung tình trạng ế ẩm, ảm đạm, gần như không có khách ra vào.
|
Nhiều cửa hàng không một bóng khách vào chiều ngày 1/10. |
Qua tìm hiểu, giá bánh trung thu năm nay không có nhiều biến động. Giá các loại bánh của một số thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bánh mứt kẹo Hà Nội dao động từ 60.000 - 400.000/bánh, tùy loại và trọng lượng. Các loại bánh đóng hộp dao động từ 250.000/hộp 4 bánh, các loại bánh cao cấp từ 500.000 - 4.500.000/hộp 4 - 6 bánh kèm hộp trà.
|
Một cửa hàng trên phố Trung Kính không có khách. |
Trao đổi với PV, một nhân viên bán bánh trên phố Trung Kính cho biết: “Từ đầu mùa, lượng khách cũng đến mua bánh rất ít. Tôi làm nghề bán bánh Trung thu năm nay là năm thứ 4 rồi, nhưng chưa năm nào chịu cảnh tượng ế ẩm như năm nay. Một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều người vẫn hạn chế đến nơi công cộng, phần nữa là nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu”.
|
Do không có khách nên một số của hàng đã dọn, dù còn đọng lại rất nhiều bánh. |
|
Theo chia sẻ của một số nhân viên bán hàng, tình trạng ế khách này diễn ra từ đầu mùa tới giờ. |
|
Cửa hàng trên phố Trần Thái Tông cũng chịu cảnh ế ẩm tương tự. |
|
Một số hàng bánh đắt, vì không có khách cũng đã dọn quầy. |
|
Hay, nhân viên ngồi chơi không như thế này. |
|
Trên đường Phạm Hùng, có đến hàng chục quán bánh, nhưng cũng chỉ có lác đác vài khách. |
|
Một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều người vẫn hạn chế đến nơi công cộng, phần nữa là nhiều gia đình thắt chặt chi tiêu |
|
Dù không có khách, nhưng theo tìm hiểu của PV, vẫn chưa có cửa hàng nào giảm giá bánh. |
Bảo Khánh