Hà Nội: Nhóm từ thiện 'đi từng ngõ' tặng quà cho những người khiếm thị

Hiểu rõ những khó khăn của người khuyết tật, đặc biệt trong mùa dịch, một nhóm thiện nguyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp, giúp đỡ, mang các suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trao tận tay người khiếm thị ở Hà Nội.

Những ngày giãn cách, người lao động bình thường bị ảnh hưởng thu nhập; với người khiếm thị thì cuộc sống càng chật vật hơn, rất cần sự giúp đỡ.

Nhận thấy điều đó, anh Đặng Thế Lâm - đại diện nhóm từ thiện đã đến từng phường/xã tìm hiểu, lên danh sách những người cần ưu tiên hỗ trợ để tặng quà. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 10kg gạo, mì tôm, miến khô, củ quả, ruốc, chả, gia vị, nước sát khuẩn, cùng 300 - 500 nghìn đồng tiền mặt.

{keywords}
Các thành viên trong nhóm từ thiện đến từng phường, lên danh sách những người khiếm thị gặp khó khăn để tặng quà. 

Theo anh Lâm, nhóm lựa chọn giúp đỡ người khiếm thị là bởi vì có các thành viên đang làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hoà nhập cộng đồng, thường ngày đã hỗ trợ các em khiếm thị nên hiểu rõ những khó khăn mà họ gặp phải.

“Do nhân lực ít nên chúng tôi phải chia thành 2 giai đoạn: đợt 1 sẽ hỗ trợ 100 trường hợp, đợt 2 khoảng 250 trường hợp. Ngoài lương thực, thực phẩm, chúng tôi còn chuẩn bị thêm đồ dùng học tập cho con em các gia đình khiếm thị”, anh Lâm cho biết.

{keywords}
Nhóm chỉ có 4 người hoạt động chính nên việc đi phát quà từ thiện đến từng nhà gặp nhiều khó khăn.

Chị Trần Thu Lan (trú tại phố Cầu Đất, quận Hoàn Kiếm) tâm sự: "Trước đây tôi làm việc tại cơ sở tẩm quất, từ tháng 5/2021 TP Hà Nội dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ này nên tôi cũng phải nghỉ việc, mất hoàn toàn thu nhập. Nhà lại đang nằm trong khu vực phong tỏa của phường Chương Dương nên cuộc sống của 2 mẹ con gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ được sự hỗ trợ của địa phương và cộng đồng, gia đình mong là vượt qua giai đoạn này. Được các anh chị mang quà đến tặng thế này, tôi rất vui mừng, 2 mẹ con đỡ lo được một phần".

{keywords}
Chị Lan vui mừng khi được nhận quà từ thiện.

Cũng là người khiếm thị, bà Nguyễn Thị Tuyết (72 tuổi, trú tại phố Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm) chia sẻ, bà làm trong Hội người mù hơn 30 năm, từ khi nghỉ làm, hàng tháng bà sống nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước và con cháu chu cấp thêm. Do dịch bệnh nên việc sinh hoạt khó khăn, nhiều lúc bà phải nhờ hàng xóm giúp đỡ. Hôm nay, bà Tuyết vừa nhận được 1 suất quà do nhóm gửi tặng, bà xúc động nói sự lo lắng đã vơi đi phần nào.

{keywords}
Bà Tuyết phải nhờ người thân đưa ra đầu ngõ để nhận quà từ thiện.

“Vui lắm chứ! Những ngày này, được tặng gạo, mì, thực phẩm… tôi thấy rất thiết thực. Khi nhóm gọi ra ngõ lấy quà, tôi đi lại khó nên phải nhờ cháu đưa ra. Cảm ơn tấm lòng của các bạn! Mong nhiều người khiếm thị như tôi cũng được giúp đỡ để yên tâm ở nhà chống dịch”, bà Tuyết cảm động chia sẻ.

{keywords}
Thực phẩm chính là phần quà rất thiết thực với những người khiếm thị trong thời gian này.
{keywords}
Người khiếm thị nói riêng và những người khuyết tật vốn là đối tượng yếu thế luôn cần được hỗ trợ. Trong đại dịch, họ phải ở trong nhà, thu nhập không có, chi phí sinh hoạt chủ yếu nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng và gia đình.
Cả phố Hà Nội làm hàng tạ muối vừng gửi bác sĩ quân y đi chống dịch

Cả phố Hà Nội làm hàng tạ muối vừng gửi bác sĩ quân y đi chống dịch

"Đây không chỉ là hộp muối vừng mà chúng mang cả những tình cảm đặc biệt dành cho các y bác sĩ, những nét chữ gửi gắm hình trái tim này. Người nhận giúp như tôi khi cầm hộp ruốc lên còn trào nước mắt xúc động", chị Nhài kể.

Bảo Khánh

Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người khó khăn nhân dịp xuân Giáp Thìn

Nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024, với mong muốn mọi người, mọi nhà được đón Tết an vui, đầm ấm, Agribank dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách trên cả nước.

Chơi hụi online, 3 chị em gái mất tiền tỷ, còn bị thách 'kiện tưng bừng đi'

Với hình thức huy động góp phường (hụi) online trên mạng xã hội, hàng chục người ở Nghệ An bị chủ phường tuyên bố không có khả năng trả nợ, trong đó trường hợp đặc biệt là một gia đình có 3 chị em cùng tham gia.

Người đàn ông miền Tây hơn 10 năm vận động trồng cây thuốc chữa bệnh miễn phí

Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Người mẹ kể lại thời khắc bố bạo hành con gái rạn xương vai

Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.

Những buổi ‘hẹn cùng thanh xuân’ dành riêng người cao tuổi

Chương trình truyền hình thực tế “Có hẹn cùng thanh xuân”, do Vinamilk Sure Prevent Gold và VTV tổ chức, sắp lên sóng VTV3 ngày 22/10, gửi gắm thông điệp tuổi tác chỉ ở con số, thanh xuân mãi trong tim mỗi người đến người cao tuổi.

Đà Nẵng: Mang 'Ba Na Hills xuống phố'

Công ty CPDV Cáp treo Bà Nà vừa đưa vào vận hành Nhà hàng Little Ba Na Hills - một không gian thư giãn, trải nghiệm mới mẻ và mang đậm dấu ấn của miền tiên cảnh Sun World Ba Na Hills.

Áo đấu và huy chương giải chạy VPIM 2023 ‘đốn tim’ cộng đồng runner

Ban Tổ chức giải chạy VPIM 2023 vừa công bố hình ảnh áo đấu và huy chương VPIM 2023 trên fanpage, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng runner.

Hơn 1 triệu ly sữa tiếp tục đồng hành cùng trẻ nhỏ đón năm học mới

Ngay trong những ngày đầu năm học mới 2023-2024, hơn 1 triệu hộp sữa Vinamilk từ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã được trao đến hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các trường mầm non, mái ấm, trung tâm bảo trợ trên cả nước.

Khám phá thiên đường ẩm thực Bà Nà Hills

Nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon quên lối về khi đến Bà Nà Hills, bạn đã bỏ lỡ một trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ bậc nhất trong chuyến du hí tại thành phố bên sông Hàn.

Hơn 1 triệu ly sữa đón học sinh vùng khó đến trường

Vào năm học mới 2023-2024 sắp tới đây, hàng chục ngàn em nhỏ tại nhiều điểm trường học, trung tâm bảo trợ trẻ em sẽ tiếp tục nhận sữa từ Vinamilk và Quỹ Sữa Vươn cao Việt Nam, hoàn thành cam kết trao tặng 1,5 triệu hộp sữa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !