Thấy thanh niên gặp nạn, tài xế xe buýt bất chấp lao đến đưa đi cấp cứu, nhiều tài xế ô tô, taxi lại làm lơ

Mới đây, trên các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip vụ một nam thanh niên bị tai nạn giao thông nhưng nhiều tài xế taxi, ô tô làm ngơ, may sao được tài xế và phụ xe buýt đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo thông tin chia sẻ trên các trang mạng xã hội, vụ tai nạn xảy ra tại Quốc lộ 1A cũ thuộc xã Quất Tỉnh (huyện Thường Tín, Hà Nội). Người gặp nạn là nam thanh niên (SN 1997, quê Ninh Bình) điều khiển xe máy đang đi sang làn ngược chiều thì đâm thẳng đầu vào cột mốc, thủng cả mũ bảo hiểm 20 nghìn đồng.

{keywords}
Nam thanh niên được phụ và lái xe buýt đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân đã gọi cấp cứu 115 nhưng chờ mãi không thấy xe cấp cứu đến nên mọi người vẫy xe trên đường nhờ đưa đi, đáng buồn là lúc này trên đường đang có nhiều ô tô, taxi và cả xe tải chạy qua nhưng không ai dừng xe để chở nam thanh niên gặp nạn đi viện.

Rất may sau đó có 1 chiếc xe buýt mang biển số 29B-210.11 dừng lại, tài xế xe buýt và phụ xe không ngần ngại đã lao xuống đưa thanh niên bị nạn lên xe buýt chở đến Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp 1. 

Sau khi thông tin kèm clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã có rất nhiều người vào cảm ơn phụ và lái xe buýt không bỏ mặc người bị nạn, đồng thời lên án nhiều tài xế ô tô, taxi đã "lờ" đi không giúp đỡ.

Nhiều người hy vọng nam thanh niên này sớm bình phục. 

Trước sự việc trên, tối 9/7, chia sẻ với PV, bà Lê Thúy T. (60 tuổi), người chứng kiến vụ việc cho biết, "vào khoảng 18h tối 9/7, tôi thấy nạn nhân đi sang làn đường ngược chiều và gặp tai nạn.

Mặc dù đã gọi xe cấp cứu nhưng sợ chờ lâu nên tôi và mọi người vẫy xe trên đường nhờ chở giúp vào viện nhưng không xe nào dừng lại. Lúc sau, một xe buýt đi tới đã đưa nạn nhân lên xe chở đi trước sự chứng kiến của nhiều hành khách. Mọi người trên xe ai cũng bất ngờ và sợ nhưng sau đó họ cũng cảm ơn bác tài xế vì đã làm việc tốt".

{keywords}
Chiếc xe buýt mang biển số 29B-210.11 chở nam thanh niên gặp tai nạn đi cấp cứu.

Theo bà T., xe buýt lúc này vẫn đang chở khách, có khoảng hơn 20 người trên xe. Khi đưa nạn nhân lên xe, tài xế xe buýt đã bật đèn ưu tiên, khoảng 10 phút sau đã đưa được nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp 1 cấp cứu, sau đó chiếc xe buýt lại tiếp tục hành trình đón, trả khách.

“Tôi cùng 1 người dân nữa đi cùng nạn nhân đến bệnh viện và gọi thông báo cho người nhà họ biết rồi mới đi về. Thật sự cảm ơn bác tài xế và phụ xe buýt ngày hôm nay”, bà T. nói.

Trưa 10/7, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung Tâm Tân Đạt, Chi nhánh Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết: “Đơn vị và Tổng Công ty cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khen ngợi lái Nguyễn Tiến Dũng và phụ xe Nguyễn Thanh Sơn về hành động đưa người đi bệnh viện cấp cứu”.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Hùng cũng thông tin: “Đây không phải lần đầu nhân viên của đơn vị có hành động giúp người như vậy mà trước đây cũng đã làm rất nhiều rồi.

Nhưng mỗi hành động đẹp như vậy, luôn được đơn vị và Tổng Công ty quan tâm và có khen thưởng thỏa đáng nhằm động viên nhân viên trong trung tâm luôn có những hành động đẹp giúp người”.

Còn ông Thái Hồ Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở GTVT TP Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chúng tôi đã gọi điện xuống Trung Tâm Tân Đạt yêu cầu đơn vị kịp thời tuyên dương, khen thưởng với lái xe và phụ xe buýt về hành động giúp người này”.

Tiến Anh

Đại úy công an lao xuống dòng nước xiết cứu người bị lũ cuốn

Đại úy công an lao xuống dòng nước xiết cứu người bị lũ cuốn

Chiều 11/6, Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) thông tin về việc Đại uý Hoàng Ngọc Hào - Phó trưởng Công an xã Kiến Thiết lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu người thành công vào sáng cùng ngày.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !