Tài xế 'bay' tốc độ gần 300 km/h trên Đại lộ Thăng Long trình diện công an

Cảnh sát đang làm việc với nam thanh niên điều khiển xe mô tô với tốc độ 299 km/h trên làn xe ô tô đại lộ Thăng Long. Người này là T.T.K. (26 tuổi, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

{keywords}
Nam thanh niên đang làm việc với cơ quan công an.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đăng tải, chia sẻ một clip về chiếc xe mô tô chạy trên đại lộ Thăng Long, hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội với tốc độ từ 160 đến 299 km/h.

Đoạn clip được đăng tải vào ngày 10/3 và được cho là do chính tài xế ghi lại bằng camera hành trình. Trong clip dài khoảng 4 phút, người điều khiển chiếc xe mô tô liên tục tăng tốc độ từ 160 km/h lên 299 km/h.

{keywords}
Tốc độ nam thanh niên chạy trên cao tốc ghi nhận 299km/h (ảnh cắt từ clip).

Điều đáng nói, trước khi thực hiện hành vi, tài xế đã che biển số thể hiện cố tình vi phạm, bên cạnh đó thời điểm chiếc mô tô chạy tốc độ cao trên Đại lộ Thăng Long còn có nhiều phương tiện đang lưu thông, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao khiến nhiều người bức xúc.

Chiều 11/3, trao đổi với PV Infonet về vụ việc, một cán bộ Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho hay: “Đội CSGT số 11 đang xác minh làm rõ trường hợp vi phạm trên. Máy bắn tốc độ của tổ công tác cũng đã ghi hình được tài xế".

Lãnh đạo Đội CSGT số 11 xác nhận: “Cảnh sát đang làm việc với nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ 299 km/h trên làn xe ô tô đại lộ Thăng Long. Người này là T.T.K. (26 tuổi, xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Đơn vị đang làm rõ các hành vi vi phạm của K. gồm: Chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm… Khi làm việc xong với nam thanh niên này, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí sau”.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !