"Ngụy trang" biển số, phóng như bay trên cao tốc, xe con bị CSGT xử lý "nóng"

Chiếc xe ô tô con loại 5 chỗ chạy trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ với tốc độ cao và dán biển kiểm soát để "ngụy trang" nhưng vẫn bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ phát hiện, xử phạt…

Ngày 4/5, Đội TTKSGT đường bộ cao tốc số 3 - Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết, đơn vị vừa phát hiện một tài xế đã có hành vi dán biển số.

{keywords}
Xe ô tô con 5 chỗ dán biển chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo lãnh đạo Đội 3, chiều 2/5, tài xế P. điều khiển xe ô tô con 5 chỗ biển số 34A -342.XX di chuyển trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình và sử dụng băng dính để che biển số.

Khi đến Km217, tài xế đã bị tổ công tác tuần tra lưu động của Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3 phát hiện.

Theo lãnh đạo Đội 3, thông qua hệ thống camera giám sát trên tuyến, tổ công tác chuyên môn trên tuyến đã phát hiện hành vi vi phạm của tài xế P., lập tức thông báo đến tổ công tác đang tuần lưu trên tuyến gần nhất để xử lý hành vi phạm này.

“Với hành vi vi phạm trên, theo điểm C khoản 3, Điều 16 Nghị định 100/NĐ-CP, tài xế sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng”, vị lãnh đạo Đội CSGT số 3 thông tin.

Còn theo thông tin từ Cục CSGT, với hành vi vi phạm như thế này, cần sửa đổi Nghị định 100/NĐ-CP theo hướng tăng cao nhất mức phạt tiền đối với chủ xe và người điều khiển xe khi thực hiện hành vi che biển số, sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và tước giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện ở thời hạn cao nhất.

Ngoài ra, mọi trường hợp cố ý thay đổi, dán, làm mờ, che biển số xe hoặc sử dụng biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp đều phải tạm giữ phương tiện để tiến hành xác minh tính hợp pháp của phương tiện, làm rõ động cơ, mục đích của chủ xe và người điều khiển phương tiện.

Tiến Anh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !