Nghệ An: Gặp nạn trên đường đi mua chè, vợ tử vong, chồng nguy kịch

Sau khi bị ngã, người vợ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, còn chồng nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

 

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ tử vong.

Ngày 15/5, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ tai nạn vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh khiến 2 vợ, chồng thương vong.

Qua tìm hiểu được biết, vào khoảng 19h30’ ngày 14/5, vợ chồng anh Đào Văn Phúc (SN 1969) và chị Đặng Thị Lan (SN 1980, trú tại xóm Tân Văn, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) chở nhau bằng xe lôi kéo đi mua chè.

Khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ) thì không may bị một chiếc xe máy khác tông phải.

Cú va chạm mạnh khiến vợ chồng anh Phúc ngã mạnh xuống đường, đúng lúc này chiếc xe đầu kéo (chưa rõ BKS và danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam – Bắc lao đến cán qua người khiến chị Lan tử vong tại chỗ. Còn anh Phúc bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Doãn Loan, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng (huyện Tân Kỳ) cho hay, gia đình anh Phúc và chị Lan đã có 3 người con gái, hoàn cảnh rất khó khăn ở địa phương.

“Sáng nay (15/5), bà con lối xóm đã tổ chức mai táng nạn nhân, còn anh Phúc hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Đại diện chính quyền, các đoàn thể ở địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình”, ông Loan cho hay.

Việt Hòa

Nghệ An: Chặn đứng nhóm 'thanh niên choai' tụ tập đua xe trái phép

Nghệ An: Chặn đứng nhóm 'thanh niên choai' tụ tập đua xe trái phép

Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) vừa chặn đứng một nhóm thanh thiếu niên không thực hiện quy định phòng chống dịch, tổ chức đua xe trái phép, gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !