Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm

Cơn mưa lớn kéo dài hai ngày khiến đường phố Đà Nẵng ngập sâu, gây ách tắc cục bộ, nhiều phương tiện chết máy trong đêm.

Khuya 1-4, trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP Đà Nẵng rơi vào tình trạng ngập sâu.

Ghi nhận tại đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ), nhiều khu vực ngập từ 0,5 đến hơn 1 m.  

Nhiều ô tô, xe máy không thể lội qua được vùng nước sâu, gây ra tình trạng kẹt xe tại các ngã ba, ngã tư. Một số phương tiện chết máy khi đi qua tuyến đường ngập này.

"Đã sống ở TP Đà Nẵng 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyến đường Tôn Đức Thắng bị ngập nặng đến như vậy. Tôi phải xuống xe dắt bộ qua vùng ngập lụt hơn 1 m này để phương tiện mình không bị hư hỏng", anh Tấn Thành (ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) nói.

Theo ghi nhận của PLO, càng về đêm, lượng mưa càng lớn. Những ô tô gầm thấp không thể lưu thông trên đoạn đường ngập, một số phương tiện buộc phải quay đầu, tìm chỗ thông thoáng để đỗ, chờ nước rút mới tiếp tục hành trình.

Tại khu vực cổng Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), nước dâng nhanh bất ngờ khiến một số xe đầu kéo chết máy giữa đường. Các hàng quán ven đường cũng phải thu dọn bàn ghế vào trong nhà vì nước dâng cao quá vỉa hè.

Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - ảnh 1

Dòng người lái xe máy đi qua đoạn đường ngập. Ảnh: BT.

Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - ảnh 2

Nhiều phương tiện không thể lội qua vùng nước sâu, gây ra tình trạng ách tắc cục bộ trên đường. Ảnh: BT.

Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - ảnh 3

Nước dâng cao quá vỉa hè. Ảnh: BT.

Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - ảnh 4

Tuyến đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu) ngập từ 50-80 cm. Ảnh: BT.

Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - ảnh 5

Người dân tắt máy, dắt bộ xe lội qua vùng nước ngập để tránh hư phương tiện. Ảnh: BT.

Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - ảnh 6

Khu vực cổng KCN Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) bị ngập sâu, xe đầu kéo bị chết máy gần đó. Ảnh: BT.

Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - ảnh 7

Đoạn ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng (gần cổng KCN Hòa Khánh) thường xuyên xảy ra ngập sâu khi có mưa lớn. Ảnh: BT.

Đường phố Đà Nẵng ngập chưa từng thấy, nhiều phương tiện chết máy trong đêm - ảnh 8

Một số người dân gửi xe tạm ở khu vực thông thoáng, lội bộ qua dòng nước ngập để trở về nhà. Ảnh: BT.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, đến 21 giờ 30 ngày 1-4, TP Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, riêng Hòa Phú Thành lượng mưa đạt 319,2 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp sau kết hợp với không khí lạnh nên đến ngày 2-4, dự báo TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn và dông. 

 

'Làng bích họa giữa lòng Đà Nẵng' bị lãng quên

'Làng bích họa giữa lòng Đà Nẵng' bị lãng quên

Làng bích họa nằm trong con hẻm 75 Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) từng thu hút khách du lịch và đông đảo người dân đến check in. Tuy nhiên, đến nay con hẻm dường như bị lãng quên, không còn khách ghé thăm.

Theo plo.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !