Dòng người “chôn chân” ở cửa ngõ Pháp Vân Cầu Giẽ, các trục khác vẫn thông suốt

Bất chấp khuyến cáo về tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sáng nay 30/4, các phương tiện tham gia giao thông vẫn ùn ùn tiến ra các cửa ngõ Thủ đô tỏa về các hướng khiến giao thông trở nên ách tắc kéo dài…

Theo ghi nhận của PV Infonet, sáng 30/4, các tuyến đường khu vực phía Bắc và Nam Thủ đô đều rơi vào tình trạng ùn tắc hàng dài, các phương tiện từ ô tô, xe máy... phải "chôn chân" cả tiếng đồng hồ. 

{keywords}
Đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đường đã chật cứng người và phương tiện.

Anh Nguyễn Văn Định (37 tuổi) cho biết: “Sáng nay (30/4), trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ách tắc kéo dài hàng km.

Tôi đi xe riêng từ Linh Đàm (Hà Nội) về Thanh Hóa từ 6h sáng mà tới giờ vẫn chưa thoát ra khỏi đường cao tốc này. Các phương tiện đành phải nhích từng tí một trên cao tốc”.

{keywords}
Đường Giải Phóng - Pháp Vân ùn tắc nghiêm trọng ngay từ đầu giờ sáng do lượng người dân di chuyển bằng xe cá nhân về quê quá đông. 

 

{keywords}
Các phương tiện nối hàng dài trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Tương tự, tại "cửa ngõ" phía Bắc Thủ đô, hướng ra cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy đi Quốc lộ 5, tại tuyến đường Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm) cũng trong tình trạng tắc nghẽn.

{keywords}
Các phương tiện trên đường Trần Quang Khải hướng về cầu Vĩnh Tuy cũng di chuyển nhúc nhắc.

 

{keywords}
Người người đổ xô về quê trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Tại nút giao thông Hàng Đậu hướng ra cầu Long Biên và Chương Dương cũng đông nghịt phương tiện

Năm nay, dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động và học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ tối đa 4 ngày. Thời gian nghỉ kéo dài nên nhiều người chọn về quê, đi du lịch thay vì ở lại Thủ đô, vì thế từ tối qua (29/4) đến hiện giờ, giao thông ở một số điểm tại Hà Nội luôn trong tình trạng tắc nghẽn, đặc biệt là tại các điểm nóng về tắc nghẽn giao thông như Pháp Vân, Vĩnh Tuy....

Tuy nhiên, trái ngược với tình hình trên, tại khu vực nội đô Hà Nội, giao thông lại khá vắng vẻ.

{keywords}
Đường láng Hòa lạc sáng sớm còn vắng vẻ nhưng đến gần trưa xảy ra vụ tai nạn giữa xe hổ vồ và xe con khiến giao thông khó khăn. Ảnh: Lê Huyền
{keywords}
Trong khi đó buổi sáng sớm đường Láng Hòa Lạc vẫn khá vắng vẻ 
{keywords}
Đường cao tốc Hòa Lạc cũng khá vắng vẻ lúc sáng sớm
{keywords}
Khu vực cầu Thăng Long, tình trạng lưu thông bình thường, không xảy ra tắc nghẽn.

Sông Yên

Sân bay Nội Bài đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30/4

Sân bay Nội Bài đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ 30/4

Lượng hành khách tăng cao trước dịp nghỉ lễ khiến sân bay Nội Bài ùn ứ khu vực cửa soi chiếu. Nhiều người mang theo kính chống giọt bắn để phòng dịch bệnh.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !