Bắt gần 200 'quái xế' đua xe lúc rạng sáng tại Bình Dương

Hàng trăm "quái xế" đua xe, gây náo loạn khu vực tỉnh Bình Dương đã bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Bắt gần 200

Nhóm quái xế đua xe bị cảnh sát bắt giữ.

Tối 6/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đã bắt giữ gần 200 "quái xế" tụ tập chạy xe thành đoàn, tốc độ cao gây mất an ninh trật tự, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Được biết, vào sáng cùng ngày (6/6), Công an tỉnh Bình Dương đã ngăn chặn kịp thời 2 vụ thanh thiếu niên tụ tập cùng khoảng gần 200 xe máy gây náo loạn khu vực tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào khoảng 2h30 sáng cùng ngày (6/6), tại đoạn đường Lê Lợi (phường Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một), nhóm "quái xế" với khoảng 100 xe máy tổ chức chạy xe bốc đầu, lạng lách, nẹt pô, có dấu hiệu đua xe, gây mất an ninh trật tự.

Phát hiện CSGT, các thanh thiếu niên tăng ga bỏ chạy. Sau đó, lực lượng CSGT đã vây bắt, tạm giữ được 20 phương tiện.

Qua kiểm tra, các xe máy đều bị các đối tượng thay đổi kết cấu, đặc tính của xe như: Ống xả không có bộ phận giảm thanh, thay đổi đặc tính, hình dáng ban đầu của xe, điều khiển xe thành đoàn tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường giao thông gây mất trật tự...

Làm việc với cơ quan Công an, nhóm "quái xế" hầu hết là thanh thiếu niên này có tuổi đời còn trẻ, nhiều trường hợp không xuất trình được giấy tờ xe, không có giấy phép lái xe…

Vào 14h cùng ngày, Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương sau khi nhận được thông tin có một nhóm thanh niên điều khiển khoảng 50 xe máy chạy thành đoàn và chuẩn bị đua xe trái phép trên tuyến Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngay sau đó, Tổ công tác Trạm CSGT QL13 thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức lực lượng bắt giữ.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng CSGT đã bắt giữ được 11 đối tượng, 9 xe máy, trong đó nhiều xe đã thay đổi kết cấu, độ chế để có thể chạy tốc độ cao, tạo ra tiếng nẹt pô lớn…

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !