2 thanh niên ngổ ngáo phóng xe máy tông thẳng vào CSGT ở Vĩnh Phúc

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, thanh niên cầm lái liền tăng ga tông thẳng vào Thượng úy Lê Quang Toàn khiến anh bị thương rất nặng.

Chiều 11/3, tổ CSGT Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) làm nhiệm vụ trên đường 310 thuộc thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Đến khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Sinh (17 tuổi, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc) điều khiể xe máy chở Nguyễn Viết Dương (17 tuổi, trú tại huyện Bình Xuyên) chạy hướng Gia Khánh - Tam Đảo nhưng cả hai không đội mũ bảo hiểm. Các chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi đó, Sinh không chấp hành mà tăng ga tông thẳng xe vào Thượng úy Lê Quang Toàn khiến anh bị thương rất nặng.

Kết quả thăm khám tại cơ sở y tế cho thấy Thượng úy Toàn bị gãy chân, tay và xương đòn bả vai phải, gãy xương gò má. Đến chiều 12/3, sức khỏe của an Toàn đã đã ổn định, không còn nguy hiểm tới tính mạng.

{keywords}

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và tặng quà Thượng úy Lê Quang Toàn (Ảnh: Cục CSGT cung cấp).

Chiều 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung – Cục trưởng Cục CSGT đến thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Lê Quang Toàn. Ông Trung đề nghị Công an huyện Bình Xuyên, Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm hành vi của tài xế xe máy có hành vi đâm vào thượng úy Toàn.

2 thanh niên đi xe máy gây tai nạn cho Thượng úy Toàn hiện đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Sông Yên

Đánh chết người vì bị nhắc nhở đỗ xe ô tô trước cửa tiệm cắt tóc

Đánh chết người vì bị nhắc nhở đỗ xe ô tô trước cửa tiệm cắt tóc

Đậu xe sát vỉa hè trước tiệm cắt tóc, bị chủ tiệm ra đề nghị lùi xe để nhường đường cho khách vào, tài xế cự cãi rồi đấm ngã đối phương khiến nạn nhân bị xuất huyết não, tử vong sau 2 ngày cấp cứu.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !