Độc đáo nhà trình tường của người Mông: Hè như điều hòa, Đông như lò sưởi

Nói đến văn hóa của người Mông ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa), không thể không nhắc đến nhà trình tường (nhà làm bằng đất) truyền thống của họ.

Nhà trình tường của người Mông được làm bằng đất

Người Mông thường sống ở những khu vực núi cao, lưng chừng đồi. Do khí hậu khắc nghiệt nên kiến trúc nhà ở của người dân nơi đây cũng phải phù hợp và thích nghi với điều kiện khí hậu, trong đó có nhà trình tường.

Ở bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện Mường Lát có hàng chục ngôi nhà trình tường như vậy

Tại bản Pom Khuông, xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) hàng chục ngôi nhà trình tường (nhà làm bằng đất) được người Mông nơi đây dựng lên kiên cố ở triền đồi bên cạnh dòng sông Mã hùng vĩ.

Để hoàn thành được ngôi nhà trình tường thì mất rất nhiều thời gian

Theo tìm hiểu, để làm nên những ngôi nhà trình tường, người Mông nơi đây phải chọn một loại đất đỏ có độ kết dính cao, đất được lựa chọn phải loại bỏ hết cỏ, rễ cây, đá to... sau đó trộn với nước cho ướt, dùng 2 tấm ván ghép thành khuôn, đổ đất vào ép thành những bức tường và dùng những chiếc vồ nện chặt đất xuống.

Trong khi ép tường, cứ khoảng 50cm người Mông lại cho 2 khúc tre, hoặc luồng vào ngang để giữ giữa các đoạn tường. Những bức tường ở ngôi nhà trình tường có chiều rộng khoảng 50-80cm; phần lớn các ngôi nhà này đều không có cửa sổ mà chỉ có cửa chính.

Những bức tường của nhà có chiều rộng 50-80cm

Một ngôi nhà trình tường của người Mông được làm hết sức công phu, qua nhiều công đoạn. Những ngôi nhà lớn thì 5-7 người phải làm trong vài tháng mới có thể hoàn thành.

Trước đây, nhà trình tường của người Mông được làm bằng đất có màu xám đen, màu đỏ gạch và mái nhà được lợp bằng ngói hoặc gỗ. Nhưng ngày nay, những ngôi nhà trình tường được lợp chủ yếu  bằng tấm bờ rô xi măng và tôn.

Đây là những ngôi nhà truyền thống của người Mông từ xa xưa

Để ngôi nhà nhìn đẹp hơn, sau khi hoàn chỉnh, nhà xây xong một thời gian rồi họ trát lại bằng một lớp mỏng là hồ xi măng bên ngoài và nền nhà được lát gạch hoa.

Nhà trình tường của người Mông có ưu điểm là về mùa hè ở thì mát lạnh, giống như bật điều hòa, nhưng vào mùa đông ngôi nhà lại rất ấm áp và có thể chống được thú dữ.

Những ngôi nhà này rất hay bị những vết nứt trên tường

 

Một ngôi nhà trình tường được trát hồ ở mặt trước

Ngôi nhà được trát hoàn chỉnh

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Mường Lát Người Mông Pom Khuông Nhà trình tường Nhà làm bằng đất Phong tục Truyền thống

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.