Doanh nhân bí ẩn Đặng Thị Lý rút khỏi các công ty liên quan Tập đoàn Lã Vọng

Doanh nhân Đặng Thị Lý – người phụ nữ bí ẩn sở hữu hàng nghìn tỷ đồng đã thoái vốn khỏi hàng loạt công ty có liên quan đến Tập đoàn Lã Vọng.

Nữ doanh nhân Đặng Thị Lý (SN 1954) quê ở Thanh Hóa. Bà Lý được biết đến là cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Đại An (Công ty Đại An), với tỷ lệ sở hữu lên đến 89,756% vốn điều lệ.

Ngoài Đại An, nữ doanh nhân Đặng Thị Lý còn là cổ đông lớn nắm quyền chi phối, với 89,349% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Louis.

Hai doanh nghiệp này vốn là các đối tác “thân thiết” của Tập đoàn Lã Vọng tại nhiều dự án lớn trên đất vàng Hà Nội.

Thân thế của bà Lý khá bí ẩn. Chỉ biết rằng, bà Đặng Thị Lý cũng là người sáng lập ra Công ty TNHH đầu tư và thương mại Anh Kiệt. Mới đây, Bà Lý đã giao công ty này cho nữ doanh nhân 9x Hoàng Thị Tuyết.

Có một điều trùng hợp khá thú vị là doanh nhân Hoàn Thị Tuyết có hộ khẩu đăng ký thường trú “cùng nhà” với ba anh em ông Lê Văn Vọng, Lê Văn Vân và Lê Văn Hải – những người sáng lập đầu tiên của Tập đoàn Lã Vọng.

Theo thông tin của PV, bà Đặng Thị Lý đã thoái vốn khỏi Đại An và Louis. Những cái tên mới xuất hiện tại hai công ty này lại có những sự trùng lặp khá thú vị với những người cũ của Tập đoàn Lã Vọng.

Tại Công ty Đại An, Chủ tịch HĐQT hiện nay là ông Nguyễn Đăng Chiểu và hai thành viên HĐQT là Đặng Văn Lân và Lê Thị Loan.

Cá thể Lê Thị Loan được biết đến có mối liên hệ mật thiết với ông Hà Văn Lực – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Đại Việt. Công ty này vốn do ông Lê Văn Hải – em trai ông Lê Văn Vọng sáng lập vào tháng 3/2017.

Còn tại Công ty Louis, Chủ tịch HĐQT hiện nay là bà Vũ Thị Kim Phượng. Bà Phượng có chỗ ở hiện tại trùng với ông Nguyễn Văn Quang. Ông Quang không phải là “người lạ” đối với anh em ông Lê Văn Vọng.

Ông Quang (SN 1978) là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp như: Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Đại An; Công ty cổ phần đầu tư phát triển Ngôi nhà mới; Công ty TNHH phát triển hạ tầng Thành Công.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Quang còn có mối liên quan với bà Lê Thị Lộc cổ đông của Công ty cổ phần thương mại TĐ ẩm thực Lã Vọng do ông Lê Văn Hải làm đại diện pháp luật, còn ông Lê Văn Vọng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 80%.

Ngày 3/8/2018, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Theo Quyết định số 687/QĐ-TTCP ngày 27/7 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Đã quá thời hạn thanh tra, song Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết luận thanh tra.

Nguồn: nhadautu.vn

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.