DN đang "ngáp ngáp" khó vay dù ngân hàng đang thừa tiền

Hiện tỷ lệ từ chối khách hàng rất cao, cứ 10 khách hàng nộp hồ sơ vay vốn thì ngân hàng phải từ chối đến 7- 8 khách hàng.
DN đang

Ngân hàng thừa tiền nhưng khó cho DN đang "ngáp ngáp" vay - Ảnh minh hoạ

Ngày 12/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội  TP.HCM đã có buổi làm việc với ngành ngân hàng trên địa bàn TP.HCM về tình hình hoạt động của ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Ngay  khi vào đầu cuộc họp, ông Trần Du Lịch đã nêu vấn đề nổi cộm hiện nay: “yêu cầu các ngân hàng giải thích tình trạng ngân hàng thừa tiền không cho vay được còn DN khát vốn thì lại không vay được?”.

Ý kiến của các ngân hàng đều cho rằng môi trường hiện nay không thuận lợi cho tăng trưởng tín dụng. Ông Phạm Duy Hiếu, Tổng giám đốc ABBank, cho biết hiện tỷ lệ từ chối khách hàng rất cao, cứ 10 khách hàng nộp hồ sơ vay vốn  thì ngân hàng  phải từ chối đến 7- 8 khách hàng.

Với tình hình bế tắc vốn như thế này, theo ông Võ Ngọc Kình – Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Hồ Chí Minh, hiện nay phân DN thành 03 loại. DN loại 1 hoạt động tốt nhưng không vay. DN loại 3 là những DN “chết” rồi ngân hàng không cho vay được. Còn DN loại 2 là những DN “ngáp ngáp”, nếu bơm tiền thì “ông sống ông chết”. Đây là loại DN mà ngân hàng cần phải cứu, nhưng nếu ngân hàng giảm chuẩn cho vay thì khó vì các quy định về cho vay không thay đổi. Nếu cho vay thì rủi ro.

Ông Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank cũng cho biết hiện cho vay DN rất khó và môi trường cho tăng trưởng tín dụng là khó khăn trong thời gian tới. Đối với DN loại 2 cần cứu thì ngân hàng cũng cân nhắc dữ lắm. Đối với những DN có dự án thật sự tốt thì không ngại, Sacombank cũng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tái cơ cấu một DN. Tuy nhiên, với những ngành khó khăn thì cũng e dè. Chẳng hạn, Sacombank vừa qua cũng giảm doanh số cho vay thủy sản.

Ông Đỗ Duy Hưng, Tổng giám đốc ngân hàng Bản Việt chia sẻ, DN cần vốn mà ngân hàng không cho vay được là vì phải tìm khách hàng phù hợp. Ngay cả đối với những khách hàng chuyển từ ngân hàng khác qua thì chúng tôi phải tìm hiểu kỹ mới cho vay.

Tại ACB dư nợ 4 tháng đầu năm nay hầu như không tăng đối với DNNVV. Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc ACB cho biết, theo đánh giá của ACB thì đối tượng DNNVV thiếu tài sản thế chấp do giá trị của tài sản đảm bảo sụt giảm so 2012 khi thị trường suy giảm, hoặc vướng quy hoạch treo… Trong khi giá trị tài sản đảm bảo giảm không đáp ứng được nợ mới cần vay. Bên cạnh đó, khi xét cho vay, ngân hàng còn tính đến liệu bản thân DN đó có đầu tư ngoài ngành hay không và có thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên?

Trong thời gian qua, một số DN đã lấy vốn lưu động vay của ngân hàng để mua thiết bị (tài sản dài hạn) nên bị mất cân đối vốn, ngân hàng không dám cho vay những DN đó nữa. Thêm nữa, hiện tình trạng công nợ quá hạn của DN nhiều, đòi nợ khó, ngân hàng thấy DN bán hàng không đòi được nợ nên cũng khó mà cho vay mới.

Bên cạnh đó, tình hình cơ cấu lại nợ cho DN theo Quyết định 780 của NHNN trong thời gian qua cho thấy những DN vượt được để khỏe lên không nhiều khiến ngân hàng cũng chùn tay cho vay ra.

 Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB, tháng 4 OCB tăng trưởng tín dụng lại âm dù tháng 3 vẫn cho vay được. Theo ông Tùng, các khoản nợ có khó khăn thì ngân hàng mới tiến hành cơ cấu lại nợ thì xác suất rất lớn là nó lại khó khăn, gây nợ xấu cao.  Nhưng nếu không áp dụng lúc đó thì nhiều DN chết.

Dù ngân hàng đã mở nhiều hình thức cho vay và đã mạnh dạn cho vay tín chấp bằng dòng tiền nhưng nhiều lãnh đạo ngân hàng cho rằng việc quản lý dòng tiền của DN cũng rất khó khăn. ông Đỗ Duy Hưng cho rằng, thực ra ngân hàng chỉ quản lý được 30-40% dòng tiền của DN mà thôi, Nên nếu DN vay 10 đồng mà dùng hết 10 đồng cho sản xuất kinh doanh chính thì không sao, nhưng DN chỉ sử dụng 5 đồng cho việc chính thì ngân hàng khó quản lý dòng tiền của họ đi đâu.

Đề cập đến giải pháp tháo gỡ tắc vốn hiện nay, ông Phạm Quang Thuần, Phó Tổng giám đốc VAB, cho rằng  ngành ngân hàng nên có điều chỉnh mọt số cơ chế chính sách cho vay để tạo diều kiện vay. Vì tình hình kinh tế đang khó khăn mà vận dụng quản lý trong tình hình thị trường tốt vào trong hiện nay thì vẫn tắc vốn.

Linh Lan

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.