Dính loạt vi phạm, tài xế cố thủ trong xe livestream, thách thức lực lượng chức năng

Khi tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) phát hiện xe khách 16 chỗ đang điều khiển đi lùi không đúng quy định, xe hết hạn đăng kiểm nhưng tài xế cố thủ trên xe, chống đối lực lượng chức năng.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/12, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP Đà Lạt phát hiện xe khách loại 16 chỗ ngồi mang BKS 51B-099.09 do Nguyễn Anh Cường (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển, đang đi lùi không đúng quy định, xe hết niên hạn đăng kiểm nên đã đề nghị tài xế xuống làm việc. Tuy nhiên, tài xế này có biểu hiện say xỉn, tỏ thái độ chống đối, không chịu hợp tác với lực lượng chức năng.

{keywords}
Lực lượng chức năng khống chế đưa tài xế xuống xe.

Tổ công tác buộc phải đưa tài xế cùng phương tiện về trụ sở Công an để làm việc. Quá trình làm việc, tài xế này xin đi vệ sinh và cố thủ bên trong hơn 30 phút. Sau đó, tài xế này mở cửa chạy thẳng ra xe và khóa trái cửa rồi ung dung nằm gọi điện thoại, gác chân lên vô lăng livestream nói chuyện cùng bạn bè, liên tục thách thức lực lượng chức năng.

Sau một thời gian thuyết phục không thành, lực lượng chức năng buộc phải dùng biện pháp mạnh, phá cửa khống chế đưa tài xế vi phạm vào trụ sở làm việc. Đối tượng vẫn liên tục chống đối, không chịu đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy.

Để làm các thủ tục củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng đã phải đưa Nguyễn Anh Cường tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để xét nghiệm máu, nhưng Cường không chịu cho bác sĩ lấy máu, liên tục đòi gọi điện cho người thân giúp đỡ. Thấy đối tượng có biểu hiện quá khích, mất kiểm soát, lực lượng chức năng buộc phải tạm thời bàn giao tài xế cho người nhà đưa về.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Linh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !