Dịch sởi bùng phát: Các phòng tiêm chủng kẹt cứng người

Mấy ngày nay, thông tin về dịch sởi đang lan rộng, nhiều trẻ nhập viện vì biến chứng của sởi khiến người dân đổ xô đi tiêm phòng.

Theo thông tin từ phòng tiêm chủng Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương số lượng trẻ trên 9 tháng tuổi đến phòng xin tiêm ngừa vắc xin sởi tăng lên nhiều, trong đó chủ yếu là trẻ chưa tiêm mũi nào. Tuy nhiên, hiện nay, tại phòng tiêm chủng hết thuốc tiêm phòng sởi, rubella và quai bị. 

Còn tại Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội ở các cơ sở đều hết thuốc tiêm phòng thủy đậu và 6 trong 1. Một số trẻ chọn tiêm 5 trong 1. Trong số trẻ đến tiêm phòng chủ yếu là trẻ đến tiêm phòng sởi. 

Trước tình trạng trẻ đến tiêm phòng đông, các trung tâm tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đều hoạt động hết công suất cả vào ngày nghỉ cuối tuần.

Tại các phòng tiêm chủng của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội - 72 Nguyễn Chí Thanh, hành lang chật kín, trong phòng tiêm cũng đông như nêm khi phụ huynh hết ngồi, đứng bế con. 

Chị Nguyễn Thị Ngà trú tại Thanh Xuân, Hà Nội đưa con gái 12 tháng tuổi đi tiêm sởi mũi 1 cho biết chị đến đây từ 1h30 mà đã phải xếp hàng dài và chen nhau mới lấy được số 200 để chờ tiêm. Chị Ngà cho biết các đợt tiêm chủng ở phường con gái chị thường bị ốm nên chị không đưa con đi tiêm, mấy hôm nay nghe tin thời sự nói về sởi sợ quá nên phải đưa bé đi tiêm gấp. Giá một mũi tiêm sởi - rubella - quai bị là 160 nghìn đồng. 

Còn tại cơ sở 3 của Trung tâm Y tế dự Phòng Hà Nội số 23 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội cũng trong cảnh chen chúc xếp hàng chờ tiêm. Phòng tiêm chủng ở Nguyễn Viết Xuân không đến mức quá tải như các cơ sở tiêm chủng ở Nguyễn Chí Thanh, Hàng Bài nhưng trong ngày thứ 7 và chủ nhật vừa qua thì cũng trở nên quá tải.
Dịch sởi bùng phát: Các phòng tiêm chủng kẹt cứng người - ảnh 1

Trẻ em chen nhau tiêm phòng sởi tại 23 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội

Theo các nhân viên y tế trong hai ngày cuối tuần, phụ huynh dồn dập đưa con đến tiêm phòng khiến nhân viên y tế không phục vụ kịp nên phân số. Ngày chủ nhật 6/4, đến 2 giờ chiều đã không còn số cho các bậc cha mẹ đưa con đến tiêm. Trong số trẻ đến tiêm chủ yếu là trẻ tiêm phòng sởi. Bảo vệ của trung tâm còn giật mình "tự nhiên nhiều người đưa con đến tiêm thế".

Chị Nguyễn Hà Linh trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội cho biết hai ngày thứ 7 và chủ nhật chị đưa con đi tiêm phòng sởi nhưng đều hết số. Trưa chủ nhật, chị phải ngồi thông trưa chờ lấy số. Đến hai giờ mới tới lượt và cũng ẵm số cuối cùng. Những người đến sau từ 2 giờ không còn số để vào tiêm phòng cho con.

Bộ Y tế đã có kế hoạch tiêm chủng miễn phí theo chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ từ 9 - 24 tháng tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin sởi trong tháng 3 và tháng 4/2014, tùy từng địa phương. 

Riêng tại Hà Nội, tiêm chủng vắc xin sởi sẽ chia thành 2 đợt vào ngày 3, 10/3 và 3, 10/4 tuy nhiên nhu cầu tiêm chủng của các bậc phụ huynh rất lớn. Chị Hoàng Lan trú tại Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội cho biết tháng trước con trai chị đưa ra phường tiêm nhưng còn thiếu 4 hôm mới đủ 9 tháng nên y tá phường không tiêm. Chị bận công việc nên quên việc tiêm chủng cho con. Nhưng gia đình nghe thông tin về dịch bệnh trên báo chí nên vội vàng đưa con đi tiêm.

Ngày hôm qua, anh chị đưa con ra Nguyễn Viết Xuân tiêm không còn số lại lên Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, lên đến trung tâm này cũng không chen chân vào được vì quá đông, sợ con mắc thêm bệnh nên anh chị đưa con sang BV Nhiệt đới Trung ương tiêm nhưng bị hết thuốc nên bỏ về. 

Trước đó, việc bệnh dịch sởi bùng phát đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nguyên nhân của việc bùng phát này phần lớn là do trẻ không được tiêm chủng phòng sởi đầy đủ. 

Ngay từ đầu mùa, số thống kê của Cục Y tế Dự phòng thì có đến 89% số bệnh nhi nhiễm bệnh là do chưa được tiêm chủng phòng sởi. Đây là bài học đắt giá cho sự chủ quan của các bậc phụ huynh và cũng có lỗi của ngành y tế. 

Sau một ca trẻ em tử vong sau tiêm chủng được giải thích là sốc phản vệ không rõ nguyên nhân đã khiến các phụ huynh lo ngại và nói không với việc tiêm chủng. Nhưng đến nay, trước tình hình dịch bệnh phụ huynh không thể quay đầu lại với vắc xin được nữa.

Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !