Dịch bệnh liên cầu lợn tấn công các tỉnh phía Bắc
Dịch bệnh liên cầu lợn tấn công các tỉnh phía Bắc
Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, viêm màng não, phát ban hoại tử nhiều trên da, sốc, suy hô hấp phải thở máy... thậm chí có trường hợp nhập viện quá muộn, bệnh đã biến chứng, gây tử vong.
Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương thì hầu hết các bệnh nhân đều tiếp xúc với lợn bệnh hoặc chế biến sản phẩm thịt lợn sống trước khi đun nấu.Thậm chí nhiều người do không biết lợn bệnh nên vẫn ăn các tiết canh, lòng lợn, nem chạo… trong đó có khoảng 30% số bệnh nhân ăn tiết canh.
Khi ăn sản phẩm lợn bệnh, virus lây bệnh vào người qua đường tiêu hóa hay đường hô hấp xâm nhập vào trong máu trở thành nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não. Đặc biệt, những người có tiền sử mắc các bệnh như tiểu đường, suy gan, nghiện rượu… thì liên cầu khuẩn lợn xâm nhập càng dễ gây bệnh.
Trường hợp bệnh nhân T, 51 tuổi ở quận Tây Hồ, Hà Nội đã tử vong ít ngày trước đây, nhập viện trong tình trạng có biểu hiện sốc nhiễm khuẩn huyết, hoại tử ngoài da, hôn mê…, trước khi mắc bệnh, ông T. có ăn tiết canh, lòng lợn, do nhập viện quá muộn bệnh nhân đã bị biến chứng, tử vong.
![]() |
| Tiết canh lợn là món ăn khoái khẩu của nhiều người nên khuẩn liên cầu lợn dễ dàng xâm nhập |
Còn bệnh nhân Hoàng Thị M 60 tuổi, ở Hòa Bình nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt, đau đầu, buồn nôn... cũng đang được điều trị tích cực. Các biểu hiện này xuất hiện sau khi bệnh nhân có tiếp xúc với lợn bệnh. Sau khi xét nghiệm các bác sĩ kết luận chị M bị nhiễm bệnh truyền nhiễm liên cầu lợn.
Theo bác sỹ Hà thì người bệnh từng bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn vẫn có thể mắc lại lần sau dù đã được điều trị khỏi, vì bệnh này giống như nhiễm trùng liên cầu bình thường, không để lại miễn dịch lâu dài cho cơ thể. Khi ăn những thực phẩm liên quan đến lợn, người bệnh sẽ trực tiếp đưa vi trùng, vi khuẩn gây bệnh vào trong người.
![]() |
| Tiếp xúc với sản phẩm lợn sống, người dân nên dùng phương tiện phòng hộ |
Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, bệnh liên cầu khuẩn lợn do Streptococcus suis (S.suis) gây nên, bệnh xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới và gây tổn thất lớn về kinh tế. Bệnh liên cầu lợn cũng có thể lây cho người. Chính vì vậy nó được xếp vào nhóm các bệnh chung của người và động vật.
Nhiễm S.suis ít gặp ở người, tuy nhiên, người có nguy cơ lây nhiễm và phát bệnh khi tiếp xúc với lợn bệnh hoặc các sản phẩm từ lợn bệnh. Triệu chứng biểu hiện người mắc bệnh là sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, ù tai, điếc, cứng gáy, rối loạn tri giác… xuất huyết đa dạng ở một số nơi trên cơ thể.
Ngoài ra, một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng nhiễm khuẩn, nhiễm độc tiêu hoá, đi cầu nhiều lần, phân lỏng, cơ thể lạnh, run… Hậu quả biến chứng là viêm màng não, xuất huyết, viêm phổi, viêm cơ tim và viêm khớp. Những người bị bệnh nặng có thể tử vong do độc tố vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, suy đa phủ tạng, nhiễm khuẩn huyết… Tỷ lệ tử vong có thể tới 7%.
Bác sỹ Hồng Hà khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi và điều đặc biệt không nên ăn tiết canh lợn. Trong trường hợp tiếp xúc với lợn ốm, chăm sóc, nuôi hoặc giết mổ, tiêu hủy thì nên có các phương tiện phòng hộ như mặc áo bảo hộ, đi găng tay và đeo khẩu trang để tránh virus bệnh xâm nhập.
Nguyễn Hiếu

