Đi siêu thị, đến bến xe, nhiều người Hà Nội vẫn "quên" khẩu trang

Theo ghi nhận của PV, vẫn còn một số người ở Hà Nội chưa tuân thủ các quy định phòng chống dịch khi tới các bến xe, siêu thị.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 29/4, tại các bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, hầu hết người dân khi đến bến xe đều đã có ý thức khi đeo khẩu trang và xịt nước sát khuẩn. Bên cạnh đó, ban quản lý bến xe cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Đại diện các bến xe tại Hà Nội cho biết, song song với việc chuẩn bị phục vụ hành khách cho cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, các đơn vị đều tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

{keywords}
Tại bến xe Giáp Bát, việc đo thân nhiệt được thực hiện thường xuyên.

Ngoài ra, tại các bến xe liên tục phát các thông báo về phòng chống dịch, các trường hợp bị xử phạt hành chính nếu không đeo khẩu trang và chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, tại một số bến cũng còn một vài nhân viên nhà xe, hành khách không đeo khẩu trang hoặc có đeo nhưng không che hết vùng miệng và mũi. Về vấn đề này, đại diện các bến xe khẳng định sẽ chấn chỉnh.

{keywords}
Một số người vẫn chưa chấp hành việc đeo khẩu trang.

Tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Phó Giám đốc bến xe này thông tin, theo dự báo, lượt khách cao nhất tại bến sẽ rơi vào các ngày cao điểm và chiều nay (29/4) và ngày mai (30/4), lượng khách sẽ tăng khoảng 200-250% so với ngày thường; lượt xe dự kiến 1.050 lượt xe/ngày, tăng khoảng 130% so với ngày thường. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Hà Nội đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá…

{keywords}
Tại các bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm, hầu hết người dân khi đến bến xe đều đã có ý thức đeo khẩu trang.
{keywords}
Trong chiều ngày 29/4, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ.
{keywords}
Ban quản lý bến xe Giáp Bát (Hà Nội) luôn nhắc nhở các nhà xe thực hiện đầy đủ các công tác đảm bảo an toàn phòng dịch cho hành khách đi xe.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho hay, dự kiến lượng khách đến bến này trong các ngày cao điểm sẽ tăng lên hơn 200% so với ngày thường. Các tuyến chủ yếu sẽ có lượng khách tăng là Phú Thọ, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La…

Trong khi đó, tại bến xe Nước Ngầm, một trong các bến chủ yếu là tuyến liên tỉnh có cự ly xa đi Nghệ An, Hà Tĩnh và đi TP Hồ Chí Minh. Đại diện bến xe này cho hay, dịp này, Ban quản lý bến xe đã xin Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tăng cường cho 100 phù hiệu (lượt xe) để sẵn sàng giảm tải khi có dấu hiệu ùn tắc.

{keywords}
Người dân không đeo khẩu trang ra bến xe Nước Ngầm về quê.

Về công tác phòng chống dịch, đại diện bến xe Nước Ngầm cho biết, toàn bộ cán bộ công nhân viên của bến luôn được quán triệt chấp hành các quy định phòng chống dịch ngay từ khi dịch xuất hiện. Tuy nhiên, vào những cao điểm như nghỉ lễ sắp tới, bến xe tăng cường các biện pháp, giám sát chặt chẽ hơn nữa để đảm bảo việc phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

{keywords}
Tại một số siêu thị trên địa bàn thành phố, nhiều người dân cũng rất thờ ơ với việc phòng chống dịch.
{keywords}
Theo khuyến cáo của các cơ quan y tế, việc đeo khẩu trang nơi công cộng là rất cần thiết để phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19.

 Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Co-vid TP.HCM ngày 26/4, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại cơ sở y tế. Các địa phương tập trung kiểm tra, xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang.
Sau khi có chỉ đạo từ UBND TP.HCM, trong ngày 27/4, nhiều phường đã tổ chức tổ liên ngành kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng.
Khi tổ công tác liên ngành UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng trên một số tuyến đường và trong công viên trên địa bàn, phát hiện nhóm 4 thanh niên đang quay phim nhưng không đeo khẩu trang. Với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, mỗi bạn trẻ bị lập biên bản vi phạm hành chính, mức phạt 2 triệu đồng/người. 
2 người khác không đeo khẩu trang ngồi trên vỉa hè đường Lê Lai cũng bị tổ công tác liên ngành UBND phường Phạm Ngũ Lão lập biên bản vi phạm hành chính.
Hôm qua (ngày 28/4), 41 người dân và du khách ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) không đeo khẩu trang nơi công cộng bị cơ quan chức năng xử phạt tổng cộng 48 triệu đồng.
Bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho biết, việc xử phạt sẽ được áp dụng liên tục trong thời gian tới, nhất là những ngày lễ.

Bảo Khánh

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !