'Sóng thần' Covid-19 càn quét, Ấn Độ thiếu gỗ trầm trọng để thiêu xác bệnh nhân

Số người chết vì Covid-19 tăng vọt khiến các nhà tang lễ ở thủ đô của Ấn Độ thiếu gỗ trầm trọng để thiêu xác bệnh nhân. 

"Sóng thần” Covid-19 càn quét khiến các nhà tang lễ ở thủ đô Delhi ở Ấn Độ đang lâm vào cảnh hết sạch số gỗ dự trữ dùng để thiêu xác bệnh nhân qua đời vì Covid-19.

Theo đó, Hội đồng khu tự quản Delhi (MCD) là Bắc Delhi, Nam Delhi và Đông Delhi do đảng cầm quyền Bharatiya Janata Party kiểm soát, đã phải liên lạc với Ban Lâm Nghiệp để yêu cầu cung cấp thêm gỗ cho các nhà hỏa táng.

{keywords}
"Sóng thần" Covid-19 càn quét khiến thủ đô của Ấn Độ thiếu gỗ trầm trọng để thiêu xác bệnh nhân. (Ảnh: Reuters)

Chia sẻ với Sputnik, một quan chức cấp cao giấu tên cho hay, trước khi làn sóng Covid-19 thứ hai xuất hiện và tấn công Delhi, nhà tang lễ có quy mô lớn nhất ở khu vực thủ đô là Nigambodh Ghat cần khoảng 6.000 – 8.000 kg gỗ mỗi ngày. Tuy nhiên, khi số người chết vì Covid-19 tăng chóng mặt, nhu cầu sử dụng gỗ hàng ngày tăng lên thành 80.000 – 90.000 kg, nghĩa là tăng gấp 10 lần so với thời điểm bình thường.

“Số gỗ dự trữ trong các nhà tang lễ nhanh chóng bị dùng hết. Do số lượng người chết tăng vọt ở thủ đô, chúng tôi phải cho tăng ca và xây thêm các giàn thiêu, dẫn tới nhu cầu dùng gỗ cũng gia tăng mạnh. Chúng tôi cần sự hợp tác từ phía chính quyền Delhi để đáp ứng nhu cầu sử dụng gỗ hàng ngày”, Thị trưởng Bắc Delhi là ông Jai Prakash nói.

Ban Lâm nghiệp của thủ đô Delhi xác nhận họ đã nhận được yêu cầu từ phía các cơ quan dân sự về việc cung cấp thêm gỗ.

Ông Aditya Madanpotra, một quan chức thuộc Ban Lâm nghiệp phụ trách khu Bắc Delhi, cho hay ban đã cho phép chặt các cành và đốn hạ ít nhất 500 cây để lấy gỗ phục vụ cho các nhà tang lễ.

Trong khi đó, Ban Lâm nghiệp phụ trách khu Nam Delhi cũng đã cho phép đốn hạ 200 cây được xác định đã chết hoặc bị khô.

Tuy nhiên, khu Đông Delhi lại yêu cầu các quan chức nhà tang lễ sử dụng phân bò khô để làm nhiên liệu đốt xác bệnh nhân chết vì mắc Covid-19.

“Chúng tôi đang yêu cầu các tổ chức phi chính phủ, các nhóm dân sự và những người chăn nuôi bò quyên góp phân bò để thiêu xác”, Thị trưởng Đông Delhi Nirmal Jain nói.

Các cơ quan dân sự cũng đã viết thư gửi tới chính quyền Delhi để yêu cầu đảm bảo nguồn cung cấp gỗ từ các bang lân cận có thể được đưa vào thủ đô mà không gặp phải cản trở.

Chưa hết, nhiều người còn chỉ trích chính quyền đảng Aam Aadmi (AAP) tại Delhi đã che giấu con số thực về số người chết vì Covid-19.

Theo các quan chức thuộc MCD, dữ liệu thu thập từ 26 nhà tang lễ đang hoạt động cho thấy có tới 3.096 thi thể bệnh nhân Covid-19 đã được hỏa táng từ ngày 18 – 24/4. Song con số mà chính quyền Delhi công bố chỉ là 1.938 người.

Chính quyền Delhi cho biết khu vực thủ đô đã ghi nhận 24.149 ca mới mắc Covid-19 và 381 người chết trong ngày 28/4. Thủ đô Delhi vẫn đang bị phong tỏa tới ngày 3/5.

Trước đó, vào ngày 19/4, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal tuyên bố hệ thống y tế ở thủ đô đã đạt tới mức giới hạn, “Nếu như chúng ta không áp đặt lệnh phong tỏa ngay bây giờ, chúng ta sẽ phải chứng kiến một thảm họa có quy mô lớn hơn. Lệnh phong tỏa không thể giúp chấm dứt đại dịch, nhưng làm chậm lại tốc độ lây lan”.

Ấn Độ: Hết chỗ xử lý, xác chết để cùng phòng với bệnh nhân đang điều trị

Ấn Độ: Hết chỗ xử lý, xác chết để cùng phòng với bệnh nhân đang điều trị

Một bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Delhi của Ấn Độ phải xin về nhà khi chứng kiến thi thể người chết được để cùng phòng, nơi ông đang nằm điều trị. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !