Đề nghị xử lý vụ tài khoản Lê Văn Thiệp xúc phạm phóng viên

Ban Kiểm tra-Hội Nhà báo Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội xem xét, kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp đối với luật sư Lê Văn Thiệp.

Công văn do bà Hà Kim Chi, Phó trưởng Ban kiểm tra (Hội nhà báo Việt Nam) ký đề nghị Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội xem xét, kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp đối với luật sư (LS) Lê Văn Thiệp.

“Qua kiểm tra, xác minh theo dõi thông tin, Ban Kiểm tra Hội nhà báo Việt Nam  nhận thấy: Trong lúc cả nước đang chung tay chống dịch      bệnh Covid-19, việc một luật sư dùng lời lẽ thô tục, thiếu chuẩn mực như “Tác nghiệp trên giường”, “Phóng viên có nghề mát xa ghe nữa cơ đấy” đã gây bức xúc, phẫn nộ đối với những người làm báo chân chính và dư luận xã hội”, công văn nêu rõ.

Công văn củaBan kiểm traHội Nhà báo Việt Namđề nghị Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội xem xét, kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp đối với luật sư Lê Văn Thiệp.

Trước đó, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam liên quan đến tài khoản Facebook mang tên Lê Văn Thiệp đăng tải nội dung phiếm chỉ, nhục mạ đến nữ phóng viên của cơ quan này.

Dòng nội dung đăng trên tài khoản Lê Văn Thiệp đã được gỡ bỏ.

Theo Liên chi hội Nhà báo TTXVN, đơn vị này đã tham vấn ý kiến của một số luật sư để đảm bảo chặt chẽ trước khi có các biện pháp pháp lý.

“Đối tượng dùng cách nói phiếm chỉ, nên dù ai đọc cũng biết rõ nhằm đến phóng viên của TTXVN. Chúng tôi cho rằng đây là một sự nhục mạ nghiêm trọng đối với uy tín cá nhân của nhà báo N.T.H - Báo Vietnam News cũng như cơ quan TTXVN”, văn bản nêu rõ.

Qua đó, Liên chi hội Nhà báo TTXVN khẩn thiết đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam hỗ trợ để đưa vấn đề này đến các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý LS Lê Văn Thiệp, nhằm có biện pháp xử lý phù hợp với đối tượng này.

Trước đó, trả lời PLO ngày 1/4, Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội Nguyễn Văn Chiến cho hay sẽ kiểm tra sự việc mà PV nêu. Theo LS Chiến, đợt rồi có một số tài khoản Facebook giả mạo LS Lê Văn Thiệp để đăng tải các nội dung tố cáo, sau đó được xác định là không phải.

Cùng ngày, trao đổi với PLO, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam cho biết đã nắm được thông tin về việc này. Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã trao đổi với cơ quan nơi phóng viên làm việc: “Tuy nhiên, bản thân phóng viên và cơ quan chưa có ý kiến chính thức với hội nên hội chưa thể có ý kiến với Liên đoàn Luật sư”.

Cũng trong ngày 1/4, trao đổi với PV, LS Lê Văn Thiệp cho biết việc này không liên quan tới mình. Ông nói không biết thông tin đó lấy ở đâu ra và ai lấy thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

LS Thiệp cho hay trên Facebook có nhiều tài khoản mang tên mình. Trong đó, tài khoản Facebook “Lê Văn Thiệp” từng bị hack, ông đã cố gắng lấy lại quyền kiểm duyệt nhưng không được, hiện ông không còn quản trị trang này.

Vị LS cũng nói rằng được một số người bạn có gửi cho xem về dòng trạng thái trên và thấy rằng về cơ bản nó không ảnh hưởng đến ai vì không đề cập tới cụ thể tên, tuổi, hình ảnh hay địa chỉ của cá nhân nào.

Nói thêm, ông Thiệp khẳng định trong lúc này (dịch bệnh COVID-19 - PV), tất cả người dân đều bức xúc với những người tiếp xúc với người đến từ vùng dịch mà không có ý thức khiến cả cộng đồng bị ảnh hưởng. Do đó, không chỉ riêng ông mà bất kỳ ai cũng cần lên án để nâng cao ý thức bảo vệ cộng đồng.

Trước đó, bản thông cáo được Bộ Y tế phát đi chiều 29/3 cho biết: Ngày 12/3 vừa qua, nhà báo H. đã có cuộc phỏng vấn với cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam. Đến ngày 26/3, cựu đại sứ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 (bệnh nhân 148). Đến ngày 29/3, nhà báo H. có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, được coi là bệnh nhân 183 ở Việt Nam.
Theo PLO

Du khách mê đắm‘Mù a Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

9X đem món ngon lên núi nấu tặng hàng trăm trẻ em nghèo

Từng thiếu ăn, thèm những món ngon lúc còn nhỏ, khi cuộc sống ổn định, mỗi cuối tuần Ngọc Trinh lại chuẩn bị nguyên liệu, thức ăn mang lên núi, nấu tặng trẻ em nghèo những bữa tiệc.

Bên trong hộp ngủ ở Hà Nội khiến nhiều người trẻ mê mẩn

Tiện lợi, riêng tư, giá cả phù hợp là những tính từ mà giới trẻ mô tả xu hướng thuê trọ hộp ngủ. Dù còn nhiều tranh cãi nhưng mô hình này đang phổ biến ở Hà Nội, TP.HCM...

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Lý do ông bố ở Thanh Hóa chấp nhận cho con trai duy nhất đi tù

Mặc dù có thể vay mượn để trả nợ cho con trai duy nhất nhưng ông Mai Văn Lâm ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) chấp nhận để con đi tù, với mong muốn con làm lại cuộc đời.

Sập bẫy tình, 8X Yên Bái mất 200 triệu, phải nhập viện điều trị tâm thần

Ly thân chồng, chị Linh Lan bỗng dưng được một người đàn ông Việt sống ở Malaysia quan tâm. Sau 8 tháng bị dẫn dắt vào bẫy tình, chị mất hàng trăm triệu và phải nhập viện điều trị tâm thần.

Người dân phẫn nộ trước màn trang trí cây thông Noel 'thảm hại chưa từng có'

Cư dân của thị trấn ven biển nổi tiếng Forster ở New South Wales, bờ biển phía bắc Australia, đã rất bất bình trước màn trang trí cây thông Giáng sinh của hội đồng địa phương.

Xôn xao tấm thiệp mời dự đám giỗ vợ cũ và ra mắt vợ mới của cụ ông 81 tuổi

Một cụ ông 81 tuổi ở xã Ea Rốk, huyện Ea Súp (Đắk Lắk) vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi gửi thiệp mời đám giỗ của vợ cũ đồng thời ra mắt vợ mới.

Cảnh báo 3 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam

Trong 7 thông tin nổi bật về lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tuần từ ngày 27/11 đến ngày 3/12, có 3 hình thức lừa đảo mới mà người dân cần lưu ý để phòng tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Cuối tuần hẹn hò ở nơi ‘tự do, tự lo’ trên tầng 4 chung cư cũ Hà Nội

Quán trà nằm ở tầng 4 của một chung cư cũ trong con ngõ nhỏ phố Đào Tấn, Hà Nội. Khách đến đây tự do lựa chọn loại trà, ấm chén, chỗ ngồi… và thưởng trà trong tiếng nhạc du dương.

Đang cập nhật dữ liệu !