Để khai thác đá trái phép quy mô lớn, Chủ tịch huyện ở Nghệ An bị kỷ luật

Để cho các đối tượng khai thác đá trái phép quy mô lớn trên địa bàn, Chủ tịch và một số cán bộ UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã bị kỷ luật với nhiều hình thức về mặt Đảng.

{keywords}
Hiện trường vụ khai thác đá quy mô lớn ở xã Châu Lộc (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Liên quan đến vụ việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, mới đây, một số cán bộ, đảng viên sai phạm đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An thi hành kỷ luật khiển trách với ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp, do đã thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới nên không kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý dứt điểm việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn. Vi phạm của ông Tùng được đánh giá là làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác.

Cảnh cáo ông Lê Sỹ Hào, Trưởng phòng TN&MT Quỳ Hợp do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; không kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện về kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn. Vi phạm của ông Hào làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác.

Cảnh cáo ông Nguyễn Minh Khôi - nguyên Phó Trưởng phòng TN&MT Quỳ Hợp, do trong thời công tác đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; không kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện về kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn. Vi phạm của ông Khôi làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan nơi công tác.

Liên quan đến vụ việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn (xã Châu Lộc), vào cuối tháng 5/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện Ủy Quỳ Hợp cũng đã thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Vi Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Châu Lộc; các ông Lữ Văn Long – Bí thư Đảng ủy Châu Lộc; ông Hồ Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Lộc cùng bị kỷ luật khiển trách.

Như tin đã đưa, vào hồi 15h ngày 13/7, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 đối tượng đang có hành vi sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm, thuộc xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp.

Tại hiện trường, Cảnh sát đã tạm giữ 5 máy xúc đào, 1 ô tô tải, 6 máy cắt đá (loại máy cắt dây), 2 máy làm hơi, 2 máy khoan đứng, 2 thùng đựng dầu phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người tổ chức việc khai thác khoảng sản trái phép tại địa điểm trên là Trần Văn Bảy (SN 1970, trú tại xóm Minh Hợp, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Số khoáng sản (đá hoa trắng) các loại bị khai thác trái phép có khối lượng 1.200m3. Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT đã có quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Bảy để điều tra, làm rõ.

Ngày 23/7, căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Bảy về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Nhiều bị can có vai trò giúp sức cho bị can Trần Văn Bảy khai thác đá trái phép cũng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố sau đó.

Tường nhà 'há miệng', khói bụi bao trùm, nguy hiểm rình rập cả làng gần mỏ đá

Tường nhà 'há miệng', khói bụi bao trùm, nguy hiểm rình rập cả làng gần mỏ đá

Sau tiếng nổ mìn rất lớn tại mỏ đá vôi nguyên liệu của Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam, khói bụi bao trùm cả làng quê khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, còn người dân thêm một lần bất an, lo lắng.

Bảo Trâm

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !