Để dịch Covid-19 bùng phát, 5 quan chức Trung Quốc lập tức 'mất ghế'

Số ca mới mắc Covid-19 tăng trở lại ở tỉnh Liêu Ninh và An Huy của Trung Quốc khiến 5 quan chức bị cách chức ngay lập tức. 

Trung Quốc đang cho triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm kiềm chế số ca mới mắc Covid-19 có xu hướng tăng trở lại. Thậm chí, 5 quan chức ở tỉnh Liêu Ninh và An Huy đã bị cách chức, cùng án cảnh cáo đối với hàng chục quan chức khác vì lỗi lơ là trách nhiệm và sai phạm trong hoạt động xử lý các bệnh nhân có triệu chứng sốt.

{keywords}
Nhân viên y tế ở tỉnh An Huy, Trung Quốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Thời báo Hoàn Cầu, giới quan sát nhận định sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 ở 2 tỉnh Liêu Ninh và An Huy với ít nhất 16 trường hợp được xác định dương tính với virus corona và 13 người nghi mắc Covid-19 vào ngày 16/5 xuất phát từ những lỗ hổng và sai phạm ở cấp cơ sở nhất là tại các cơ sở y tế và cơ quan giám sát dịch bệnh ở địa phương.

Trong thông báo hôm 16/5 từ nhóm đối phó dịch Covid-19 của tỉnh Liêu Ninh, 3 quan chức cấp cao của thành phố Dinh Khẩu đã bị cách chức gồm phó chủ tịch quận Bá Ngư Khuyên cùng 2 quan chức phụ trách hệ thống y tế quận.

Ngoài ra, 12 quan chức khác của tỉnh Liêu Ninh cũng bị cảnh cáo bao gồm phó chủ tịch ủy ban y tế tỉnh Liêu Ninh.

Một phòng khám tư ở quận Bá Ngư Khuyên thuộc thành phố Dinh Khẩu liên quan tới ít nhất 4 trường hợp mắc Covid-19, cũng đã bị đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép kinh doanh do bác sĩ họ Li đứng tên. Đáng nói, một bệnh nhân mắc Covid-19 ở tỉnh An Huy được xác định 4 lần tới phòng khám của ông Li, nhưng bác sĩ này không báo cáo sự việc lên cơ quan y tế cao hơn.  

Để ngăn chặn nguy cơ lây chéo và lây lan của dịch bệnh, quận Bá Ngư Khuyên đã tạm thời cho đóng cửa tất cả phòng khám tư trên địa bàn quận từ ngày 16/5.

Trước khi thành phố Dinh Khẩu của tỉnh Liêu Ninh đưa ra thông báo trên, chính quyền thành phố Lục An của tỉnh An Huy cũng cho biết đã cách chức 2 quan chức quản lý y tế ở địa phương vào ngày 16/5.

Bên cạnh đó, ủy ban y tế địa phương cũng đã cho dừng hoạt động của 2 cơ sở y tế và tước chứng chỉ hành nghề của các bác sĩ liên quan.

Cụ thể, một bác sĩ họ Ou đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân có biểu hiện sốt và sau này được xác định mắc Covid-19 còn bị chuyển hồ sơ lên phòng tư pháp và đối mặt với nguy cơ ra hầu tòa.

Để ngăn chặn số ca mới mắc Covid-19 tăng nhanh trở lại, thành phố Lục An đã ngay lập tức triển khai tìm kiếm xem có thêm phòng khám tư nào từng tiếp nhận các bệnh nhân bị sốt và phát hiện có 4 cơ sở. Cả 4 cơ sở y tế này cũng ngay lập tức đã bị tạm dừng hoạt động.

Tính từ tháng 6/2020, ban chỉ đạo đối phó dịch Covid-19 của chính phủ Trung Quốc đã ban hành quy định các bệnh viện, phòng khám và cơ sở y tế từ cấp thị trấn triển khai hệ thống trách nhiệm tư vấn ban đầu. Theo đó, những cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân bị sốt phải báo cáo lên cấp trên trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Các cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân có triệu chứng sốt cần cho họ làm xét nghiệm nucleic acid và máu. Những phòng khám nhỏ không có khả năng làm xét nghiệm nucleic acid cho bệnh nhân thì không được phép tiếp nhận người có biểu hiện sốt.

Theo các chuyên gia, nếu những phòng khám và cơ sở y tế ở tỉnh Liêu Ninh và An Huy tuân thủ nghiêm ngặt quy định đã được ban chỉ đạo đối phó dịch Covid-19 của chính phủ Trung Quốc đề ra, làn sóng mới Covid-19 ở 2 tỉnh này đã được ngăn chặn ngay từ đầu. Bởi trước đây, số ca mới mắc Covid-19 từng tăng nhanh ở thành phố Thạch Gia Trang của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cũng liên quan tới các phòng khám tiếp nhận những bệnh nhân có biểu hiện sốt.

Cụ bà 76 tuổi mắc Covid-19 mở mắt òa khóc khi sắp bị đưa đi hỏa táng

Cụ bà 76 tuổi mắc Covid-19 mở mắt òa khóc khi sắp bị đưa đi hỏa táng

Cụ bà mắc Covid-19 bất ngờ mở mắt và òa khóc khi nằm trong quan tài và chuẩn bị được người thân mang đi hỏa táng. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !