Đứa trẻ mất mạng vì ăn phải thịt xiên tẩm độc mà người phụ nữ gửi cho tình cũ

Gửi túi thịt xiên nướng có tẩm độc cho bạn trai cũ, người phụ nữ đã gây ra cái chết cho đứa trẻ mới 10 tuổi là con trai của nhân viên shipper.

Một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Yogyakarta của Indonesia cho hay, cảnh sát đã bắt giam một nữ nghi phạm 25 tuổi mang biệt danh “NA” trước cáo buộc giết người.

Đối tượng mà NA nhắm tới là người bạn trai cũ tên Tomy. Nhưng cuối cùng, người thiệt mạng lại là một bé trai mới 10 tuổi có tên Naba.

{keywords}
Đứa trẻ 10 tuổi vô tội mất mạng vì ăn phải thịt xiên tẩm độc được người phụ nữ gửi cho tình cũ ở Indonesia. (Ảnh minh họa)

Cảnh sát địa phương cho biết, NA đã gặp một shipper có tên Bandiman vào ngày 25/4 khi anh này đang đứng ở một nhà thờ và yêu cầu chuyển túi thịt xiên nướng cho người có tên Tomy. Tuy nhiên, trước đó, NA đã tẩm độc vào gói nước chấm của thịt xiên nướng rồi mới giao cho shipper đi chuyển hàng.

Khi nhân viên giao hàng Bandiman tới được địa chỉ người nhận hàng thì Tomy không có ở nhà và người vợ của anh này cũng không nhận túi đồ vì không biết người gửi là ai.

Không giao được hàng, anh shipper mang túi thịt về nhà để ăn cùng với vợ và con trai. Ngay lập tức, người vợ và con trai bị mệt mỏi sau khi nhúng thịt xiên vào gói nước sốt đã bị tẩm thuốc chuột.

Anh Bandiman nói với cảnh sát rằng, bản thân anh không chấm que thịt xiên vào nước chấm, nhưng vợ và con anh nhanh chóng bị nôn mửa sau khi ăn. Thậm chí, cậu bé Naba còn bị sùi bọt mép và co giật. Cả vợ và con trai anh Bandiman được chuyển tới bệnh viện. May mắn người vợ đã thoát chết và dần hồi phục, nhưng các bác sĩ không thể cứu được cậu bé Naba.

Sau khi xem đoạn video giám sát bên ngoài nhà thờ, nơi NA đứng nói chuyện với anh shipper Bandiman, nữ nghi phạm đã bị bắt vào ngày 30/4.

NA hiện bị cáo buộc tội cố ý giết người và có thể phải ngồi tù từ 20 năm cho tới tử hình bằng hình phạt đưa ra pháp trường.

Bác sĩ Nhật Bản bị tình nghi giết hai người, 'không tha' cả cha đẻ

Bác sĩ Nhật Bản bị tình nghi giết hai người, 'không tha' cả cha đẻ

Hai bác sĩ ở Nhật Bản đang bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ liên quan tới cái chết của một cụ ông là cha đẻ của một trong hai người. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !