Dễ dàng phá thai bằng thuốc, nhiều người trẻ sống buông thả
Gặp nữ sinh tên H (1991) ngồi chờ tại hành lang khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, H tâm sự với PV: "Em đi khám lại, cách đây 3 tuần em phá bằng thuốc rồi, cũng không đau bụng bằng thời điểm thấy tháng đâu".
“Tùy cơ địa của mỗi người sẽ đau ít hay nhiều, nhưng chỉ bị đau theo từng cơn thôi, chịu được hết, còn hơn phải nạo hút, nguy hiểm đến con cái sau này”, H nói thêm với chúng tôi.
Ngồi cạnh H là cặp “tình nhân” sinh năm 1992 tên T – V đưa nhau đến giải quyết hậu quả được 5 tuần, hào hứng xen vào câu chuyện: "Phá bằng thuốc đơn giản lắm chỉ cần hôm nay uống giờ nào 48 giờ sau lại chính xác giờ đó uống, thai sẽ bị đẩy ra, lúc thuốc ngấm thì cũng bị chóng mặt, nôn nao, một hai ngày sau là hết triệu chứng".
|
Trước cửa và hành lang khoa kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản luôn đông đúc bệnh nhân. |
“Có nhiều cách phá nhưng để an toàn cho mình sau này thì bạn phải đi làm sớm trước 7 tuần mới được dùng thuốc, họ sẽ bắt siêu âm tuổi thai nên ko bao giờ nói dối được”, nữ bệnh nhân tên Q có mặt tại Trung tâm tư vấn sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung Ương nói.
Phá thai bằng thuốc là phương pháp uống thuốc để sảy thai tự nhiên, các bệnh viện đang áp dụng cho những người có thai dưới 7 tuần tuổi. Vì không phải chịu nỗi sợ "lên bàn" và "xủng xoảng dao kéo" nên phần lớn những bạn trẻ đến khoa kế hoạch hóa đều xin được phá thai bằng thuốc.
Bác sĩ Nguyễn Tuấn Minh trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: Phương pháp phá thai bằng thuốc khá an toàn, tỉ lệ thành công đến 90%, theo thống kê trường hợp tai biến chỉ là 1/1000 sót nhau thai khoảng 4 – 6%. Phần lớn các bạn trẻ chưa có gia đình đến đều xin làm phương pháp này nhưng chúng tôi cũng phải kiểm tra điều kiện sức khỏe mới đồng ý hay không.
Bạn N có mặt tại Trung tâm tư vấn sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình bệnh viện Phụ sản Trung Ương nói: Mình giờ còn trẻ phải lo tương lai sau này chứ, can thiệp nạo hút biết đâu nhỡ thủng tử cung làm sao có con được nữa. "Trước khi đến đây mình đã tìm hiểu trên mạng thấy mọi người bảo phá bằng thuốc là an toàn nhất", N nói.
Bạn H.A (1992) bệnh nhân tại Trung tâm tư vấn sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung Ương cho biết: Thai mình mới khoảng hơn 5 tuần thôi, lúc tư vấn mình có xin bác sĩ bỏ thai bằng thuốc nhưng họ không đồng ý vì mình bị viêm phụ khoa, bất đắc dĩ mình phải hút.
Khu vực siêu âm luôn trong tình trạng quá tải. |
Theo tìm hiểu của phóng viên, số người phá thai bằng thuốc quay lại tái khám lần đầu kết quả đều không như ý. Có những trường hợp phá bằng thuốc bị sót làm lại lần thứ hai, ba nhưng khi được hỏi về tác hại của thuốc bệnh nhân không nắm được.
Thùy G (1992) bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói: "Thai của em bé nên dùng thuốc được, hôm trước đi khám lại vẫn còn nên bác sĩ cho thêm thuốc về uống hẹn 1 tuần quay lại, hôm nay em siêu âm cũng chưa hết nhưng không sợ đâu vì trong viện họ cẩn thận sẽ cho thuốc uống đến bao giờ hết thì thôi".
“Bạn em cũng làm rồi nên chỉ cho biết cách này”, cô gái sinh năm 1992 bày tỏ thêm.
Cho rằng phá thai bằng thuốc đơn giản, không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và tương lại, lại bí mật nên không ít người trẻ dễ dàng buông thả, "ham vui" bởi nghĩ giải quyết "hậu quả" không quá khó. Có những bệnh nhân đến Khoa kế hoạch hóa gia đình đến lần thứ hai, thứ ba nhưng không có lấy một chút hối tiếc, xót xa.