Đau đầu, buồn nôn cần nghĩ ngay tới bệnh này

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện K trung ương vừa phẫu thuật nội soi qua đường mũi để loại bỏ khối u não ở nền sọ nam bệnh nhân 37 tuổi.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đầu, dùng thuốc kéo dài không hiệu quả. Khai thác nhanh bệnh sử, người nhà bệnh nhân cho biết anh B. đã đau đầu nhiều tháng nay, do chủ quan không thăm khám luôn mà chỉ uống thuốc. Đến khi không thấy có dấu hiệu thuyên giảm, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu thường xuyên hơn thì mới nhập viện. Sau khi khám, chụp cộng hưởng và làm các chỉ định tại bệnh viện K, kết quả cho thấy có khối u não nền sọ vùng dốc nền có kích thước lớn 3 x 4cm.

Sau khi hội chẩn và cân nhắc kỹ càng, y bác sĩ khoa Ngoại thần kinh đã quyết định phẫu thuật bằng phương pháp nội soi qua đường mũi để loại bỏ khối u. Với những thành công trong ứng dụng phương pháp này, Khoa ngoại thần kinh Bệnh viện K đã mang lại niềm vui cho những bệnh nhân không may bị mắc các bệnh u não ở vị trí khó như nền sọ.

Chị Nguyễn Thị Th, 42 tuổi, trú tại Hải Dương bị chẩn đoán u não chưa biết lành tính hay ác tính. Các bác sĩ tư vấn chị phải sinh thiết và phẫu thuật.

Chị Th. kể từ mấy tháng trước chị hay đau đầu, chóng mặt nên đi khám ở một phòng khám gần nhà, bác sĩ chẩn đoán thiếu máu não nên chị Th.về nhà uống hoạt huyết dưỡng não.

Hai tháng liền uống hoạt huyết dưỡng não không đỡ, chị lại đi khám và được chẩn đoán viêm xoang và chuyển sang uống thuốc xoang gần 1 tháng thì cơn đau đầu hành hạ hơn. Vì hay đau đầu, chị Th trở nên cáu gắt và làm việc không được. Chị quyết định lên Hà Nội khám thần kinh. Bác sĩ khám cho chị nghi ngờ u não nên cho chụp CT kiểm tra và kết quả là u não. 

Trường hợp của Trần Văn L. 27 tuổi, trú tại Hà Nội cũng vừa được chẩn đoán u não lành tính nhưng vị trí khối u khó mổ khiến L hoang mang lo lắng.

Anh L. cho biết từ nhỏ sức khỏe khá tốt. Gần cuối năm ngoái anh hay bị hoa mắt chóng mặt, váng đầu, mất ngủ, thỉnh thoảng còn bị đãng trí. Nghĩ do áp lực việc ở công ty gia đình, việc kinh doanh cộng thêm bản thân bị thiếu máu nhẹ nên không để ý đến dấu hiệu này và chỉ mua thuốc bổ về uống. 

Qua tết thì tình trạng nặng hơn, anh L. hay quên, chóng mặt đau đầu, mất ngủ. Anh đi khám thì được chẩn đoán u não. 

U não là một trong những bệnh lý khó và hiện nay có nhiều phương pháp điều trị song song. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng việc phát hiện sớm u não cũng rất quan trọng để có kế hoạch điều trị phù hợp.

Ở giai đoạn sớm, hầu hết u não thường dẫn tới đau đầu và cảm giác bị ốm (buồn nôn). Những triệu chứng xuất hiện thường do việc tăng áp lực tới vùng não do sự phát triển của khối u. Sự tăng áp lực gọi là tăng áp lực nội sọ (ICP).

Tất nhiên có rất nhiều lý do khác dẫn đến đau đầu và có cảm giác ốm, nhưng nếu bạn bị như thế vài tuần mà không có dấu hiệu tiến triển thì rất cần phải đến gặp bác sỹ.

Những cơn đau đầu dữ dội thường đến vào các buổi sáng và thường làm bạn thức giấc. Thông thường đau đầu kiểu này sẽ giảm hơn trong ngày. Tuy nhiên, nó có thể đau hơn khi bạn ho, hắt hơi, cúi xuống hoặc làm các công việc nặng khác. Tất cả những việc đó đều có xu hướng gây tăng áp lực lên não.

Khi xuất hiện những triệu chứng điển hình như sau cần đến bác sĩ chuyên khoa để chup CT phát hiện u não sớm nhất.

- Đau đầu, đặc biệt vào buổi sáng và đỡ đần trong ngày
- Co giật
- Buồn nôn hoặc nôn
- Yếu hoặc mất cám giác ở tay hoặc chân
- Mất thăng bằng khi đi lại
- Cử động nhãn cầu bắt thường hoặc thay đổi thị giác
- Buồn ngủ
- Thay đối tính cách hoặc trí nhớ
- Thay đổi ngôn ngữ

Khánh Ngọc

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !