Đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, 2 cô gái trẻ bị Công an triệu tập xử lý

Cô gái 23 tuổi ở Hà Tĩnh dùng câu chuyện và hình ảnh chắp vá đăng tải lên mạng xã hội để tăng tương tác, quảng cáo bán hàng. Hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân và lực lượng Công an.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệu tập N.T.H (Nghi Xuân) và N.T.M.T (Đức Thọ) do đăng tải thông tin thất thiệt, làm ảnh hưởng danh dự của người khác và gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào ngày 06/7/2021, trên facebook cá nhân, N.T.H (SN 1998, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) đăng tải bài viết với nội dung: “Thượng uý lạm dụng chức quyền, ép nữ tù nhân quan hệ t.ình d.ục ngày 5 lần mới cho gặp người nhà”, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của 1 cán bộ Công an.

Vào cuộc xác minh được biết, nội dung sự việc diễn ra tại thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang), đăng trên Báo điện tử Tuổi trẻ năm 2015. Còn hình ảnh là đồng chí P.V.P, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, được lấy từ bài viết “Chuyện kể của người canh giữ tù” đăng tải năm 2014.

Việc đăng tải hình ảnh đồng chí P.V.P kèm với nội dung không lành mạnh của người khác là sai sự thật, gây hiểu nhầm trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân đồng chí P nói riêng và lực lượng Công an nói chung.

Sáng ngày 20/7, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Sở Thông tin & truyền thông tiến hành mời làm việc đối với N.T.H.

Tại cơ quan công an, N.T.H thừa nhận do bức xúc, bất bình trước hành vi trên nên đăng tải thông tin khi chưa kịp kiểm chứng. Ngoài ra, việc chia sẻ còn nhằm tạo sự quan tâm, tăng lượng tương tác trên trang cá nhân để quảng cáo, bán hàng. Tuy nhiên sau đó 1 ngày, ý thức được nội dung mình chia sẻ không đúng sự thật nên ngày 07/7, H đã gỡ bỏ bài viết trên các hội nhóm.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 11/7/2021, facebook Nguyễn Minh Trâm (trú tại xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ) đăng tải bài viết với nội dung: “Mn (mọi người) đi rút tiền ở cây ATM ngay vòng xuyến Hồng Lĩnh chú ý nha. Vừa bị cướp tiền ở ngay cây luôn. 1 người đứng ngoài, 1 người đứng trong cầm dao. Mn (mọi người) chú ý nhé”.

{keywords}
Thông tin thất thiệt mà N.T.M.Tr đã đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Làm việc với cơ quan điều tra, N.T.M.Tr khai nhận, chiều 11/7/2021, Nguyễn Văn S (trú xã Xuân Lĩnh, Nghi Xuân) gọi điện nói rằng, vừa bị 2 đối tượng là nam giới dùng dao khống chế cướp mất 13 triệu đồng khi đang rút tiền ở cây ATM, gần ngã tư vòng xuyến thị xã Hồng Lĩnh.

Ngay sau đó, Tr. đã đăng tải lên facebook cá nhân rồi chia sẻ lên nhóm “Chợ Hồng Lĩnh”. Vụ việc được nhiều người quan tâm, chia sẻ gây hoang mang, lo lắng.

Ngày 20/7/2021, Phòng An ninh Chính trị nội bộ phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Tĩnh và Công an thị xã Hồng Lĩnh tiến hành làm việc với chị N.T.M.Tr.

Tại buổi làm việc, Tr. thừa nhận, thông tin đã đăng tải trên trang facebook là không có căn cứ và hoàn toàn sai sự thật. Hành vi của Tr. đã vi phạm điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị Định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong Nhân dân”.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với N.T.M.Tr số tiền 5 triệu đồng.

Trần Hoàn

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !