Đắk Nông: Làm sổ đỏ vi phạm gây thiệt hại 1,6 tỷ đồng, 3 cán bộ bị khởi tố

Nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Đức (Đắk Nông) và một cán bộ địa chính xã Đắk Búk So vừa bị khởi tố vì có nhiều sai phạm về đất đai.

Sáng nay (24/1), thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 3 cán bộ ở huyện Tuy Đức về hành vi “vi phạm quy định về quản lý đất đai”.

Cụ thể, 3 cán bộ bị khởi tố gồm: Nguyễn Xuân Tiến, cán bộ địa chính xã Đắk Búk So; Nguyễn Duy Tân, Phó Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Tuy Đức (nguyên trưởng Phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Tuy Đức) và Nguyên Xuân Tuân (Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tuy Đức).

Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Ngọc Ẩn - Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức xác nhận sự việc trên và cho biết, huyện Tuy Đức đang làm quy trình đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ nói trên theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 15/9/2016, UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi 82.811m2 đất đã cho Công ty Đak Noruco thuê vào năm 2011 và bàn giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng, trong đó, có thửa đất số 72, 73, tờ bản đồ số 46.

Đến ngày 11/10/2016, Phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Tuy Đức, UBND xã Đắk Búk So và Công ty Đak Noruco đi bàn giao thực địa. Qua đo đạc, thửa đất số 72, 73 tờ bản đồ số 46 có tổng diện tích là 41.903m2. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao xong, Phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Tuy Đức không báo cáo UBND huyện Tuy Đức quản lý, bố trí sử dụng hợp lý các thửa đất nói trên.

Sau đó, ông Nguyễn Xuân Tiến, Nguyễn Duy Tân (lúc này là Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tuy Đức) và Nguyễn Xuân Tuân đã làm hồ sơ cấp đất trái quy định cho ông Ngô Minh Vương (cậu của Nguyễn Duy Tân) đứng tên xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng.

Sự việc trên đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cũng xác định thửa đất trên còn có dấu hiệu làm giả hồ sơ chuyển nhượng nhiều lần và đang đứng tên chủ sử dụng của nhiều người, nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác nhau.

Liên quan vụ chi sai 8,5 tỷ tiền bồi thường đất đai, một lãnh đạo Huyện ủy ở Đắk Nông bị khởi tố

Liên quan vụ chi sai 8,5 tỷ tiền bồi thường đất đai, một lãnh đạo Huyện ủy ở Đắk Nông bị khởi tố

Ông Lê Mai Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Đắk R'lấp đã có nhiều sai phạm trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu Công nghiệp Nhân Cơ thời kỳ giữ chức Phó Chủ tịch huyện này.

Sông Cài 

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !