Đắk Nông: Khai thác tiềm năng phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái

Với nhiều lợi ích về kinh tế và môi trường, hệ thống điện mặt trời áp mái đã và đang được Công ty Điện lực Đắk Nông tuyền truyền, khuyến khích khách hàng trên địa bàn tỉnh đầu tư lắp đặt và sử dụng.

Hộ gia đình ông Trương Thái Duy (bên trái) ở thị trấn Đắk Mil đầu tư lắp đặt thêm các tấm pin năng lượng mặt trời áp mái mới

Doanh thu trăm tỉ từ điện mặt trời

Là một trong những những địa phương có tiềm năng lớn về phát triển hệ thống năng lượng mặt trời, với điều kiện thời tiết nhiệt độ nắng nóng cao. Tỉnh Đắk Nông thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng vô tận tại đây.

Theo đó, năm vừa qua UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện năng lượng mặt trời tại huyện Cư Jút đó là: Dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút và Dự án điện mặt trời Trúc Sơn. Hai dự án có công suất thiết kế hơn 100 MW, với tổng kinh phí đầu tư gần 2.500 tỷ đồng.

Các dự án với hơn 188.000 tấm pin năng lượng mặt trời, kết nối thành các modul và đưa điện về 9 trạm biến áp.

Với nguồn năng lượng này, Nhà máy điện mặt trời Cư Jut sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện hằng năm hơn 78,55 triệu kWh/năm. Doanh thu Nhà máy điện mặt trời Cư Jút ước đạt 200 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không chỉ có các cơ quan, doanh nghiệp mà ngay cả hộ gia đình cũng bắt đầu quan tâm, tiếp cận và lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái để phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Trong đó, có gần 10 công trình của các hộ gia đình, với công suất từ 3kW đến 10kW và 6 công trình của các cá nhân và doanh nghiệp đầu tư tại các trang trại, với công suất gần 1MW; tất cả các công trình đầu tư này đã được ngành Điện khảo sát, thỏa thuận đấu nối và cam kết mua điện theo giá của Chính phủ ban hành.

Một trong những hộ dân có nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lớn, gia đình ông Phan Thanh Thủy ở thôn Đắk Sơn, xã Đắk Gằn (Đắk Mil) đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái.

Được biết gia đình ông Thủy, khi chưa có hệ thống điện năng lượng mặt trời, gia đình phải trả chi phí tiền điện bình quân mỗi tháng 3 triệu đồng. Do chi phí cao nên ông quyết tâm đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 3kWp.

“Khi được ngành điện tuyên truyền về hệ thống điện mặt trời áp mái, gia đình tôi tính toán có lợi nhiều về kinh tế nên mạnh dạn đầu tư sử dụng sinh hoạt trong gia đình. Số tiền gia đình đầu tư ban đầu hơn 70 triệu đồng”, ông Thủy cho biết.

Cũng theo ông Thủy, ước tính với công suất được thiết kế, khi đưa hệ thống điện mặt trời vào sử dụng, gia đình có được sản lượng điện sử dụng khoảng từ 50-60% sản lượng điện mỗi tháng. Vào thời điểm ít sử dụng, gia đình có thể bán điện lại cho ngành Điện.

Cùng chia sẻ về mô hình điện mặt trời áp mái, ông Trương Thái Duy, chủ Cửa hàng Điện máy Tùng Lâm, thị trấn Đắk Mil cho hay: “Từ năm 2018, gia đình đã đầu tư lắp đặt thử 2 tấm pin và hòa lưới điện quốc gia 3kW/h mỗi ngày. Thấy đầu tư công trình này có hiệu quả, năm 2019, gia đình tiếp tục đầu tư thêm 13 tấm pin mới. Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái này rất tiện ích trong việc sử dụng vì vừa phục vụ cho gia đình, vừa bán điện dư khi không sử dụng hết”.

Khuyến khích người dân tham gia điện mặt trời

Dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút đầu tư tại Đắk Nông

Bên cạnh khuyến khích các hộ gia đình, doanh nghiệp đầu tư và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái, PC Đắk Nông còn phối hợp với EVNCPC hỗ trợ lắp đặt miễn phí công trình điện mặt trời áp mái cho trường học vùng sâu vùng xa, đơn cử như: Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Thuận An, huyện Đắk Mil) với tổng công suất lắp đặt 4,32kWp, quy mô 12 tấm pin, sản lượng bình quân 17-18 kWh điện/ngày.

Với việc đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới điện quốc gia giúp trường học tiết kiệm được chi phí tiền điện hàng tháng; đồng thời thông qua đó góp phần lan tỏa đến cộng đồng về ý nghĩa của việc sử dụng nguồn điện từ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với việc khuyến khích người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái theo chủ trương của ngành, PC Đắk Nông còn rất quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đơn giản hóa các thủ tục thanh toán sau bán điện và các thủ tục liên quan đến việc đấu nối và vận hành hòa vào lưới điện quốc gia.

Đắk Nông là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng về phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái. Thời gian tới, PC Đắk Nông tiếp tục quảng bá mạnh mẽ về điện mặt trời áp mái cho khách hàng tại các điểm giao dịch và qua các kênh giao tiếp khách hàng của điện lực; trong đó chú trọng tuyên truyền về các chính sách khuyến khích, lợi ích hiệu quả, thủ tục đấu nối điện mặt trời áp mái vào lưới điện.

Hy vọng với những chính sách hỗ trợ kịp thời của ngành Điện, việc đầu tư điện mặt trời áp mái trên địa bàn Đắk Nông sẽ thu hút nhiều người dân, doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Bạch Mai - Sông Cài
Từ khóa: điện mặt trời Điện lực Đắk Nông tuyền truyền khách hàng

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !