Đắk Nông: Cưỡng chế các tiểu thương “cố thủ” tại khu chợ đã giải tỏa
Khu chợ cũ đã được giải tỏa |
Theo đó, vào ngày 15/8, Hội đồng cưỡng chế xã Đắk Búk So đã kết hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tiến hành cưỡng chế, giải toả thành công đối với các hộ dân có hành vi vi phạm, lấn chiếm đất công trái phép tại các thửa đất số 56; 74 và 75, tờ bản đồ số 108 thuộc địa phận thôn 3, xã Đắk Búk So.
Đồng thời, Hội đồng cưỡng chế xã cũng tiến hành di dời, giải toả các hộ dân có hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán trái phép, không đúng nơi quy định trên địa bàn.
Thống kê của lực lượng chức năng thể hiện, có 42 hộ lấn chiếm đất công, 05 hộ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán.
Tại thời điểm kiểm đếm tài sản, hàng hoá vi phạm, có 22 hộ tự nguyện di dời hàng hoá, tài sản ra khỏi khu vực cưỡng chế. Còn lại 25 hộ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm đếm tài sản theo quy định.
Tuy nhiên, sau đó có 20 hộ đã xin tự di dời hàng hoá, tài sản khỏi khu vực cưỡng chế, đồng thời cam kết sẽ tự bảo quản tài sản, không khiếu kiện nếu để xảy ra mất mát. Đối với tài sản, hàng hoá của 05 hộ còn lại, Hội đồng cưỡng chế đã tiến hành đưa về trụ sở UBND xã Đắk Búk So để xử lý theo quy định.
Chợ mới Đắk Buk So khang trang sạch sẽ |
Đến chiều 15/8, có 02 hộ dân đã đến làm thủ tục, xin lại tài sản bị cưỡng chế, đồng thời cam kết không tái phạm việc lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông để buôn bán.
Đối với 03 hộ chưa làm thủ tục để nhận lại hàng hoá, tài sản bị cưỡng chế, UBND xã Đắk Búk So đã tiến hành thông báo trên đài phát thanh-truyền hình huyện Tuy Đức.
Phía xã đã gửi thông báo đến các hộ vi phạm gồm: hộ ông Nguyễn Văn Xuân, hộ bà Trần Thị Điệp và hộ bà Lê Thị Huyền về UBND xã Đắk Búk So làm thủ tục nhận lại tài sản; đồng thời cam kết không tái lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông để buôn bán.
Trao đổi với PV, ông Trần Trọng Đại, Phó chủ tịch UBND xã Đắk Búk So cho biết, hiện phía xã vẫn duy trì lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kiên quyết ngăn chặn tình trạng người dân tái lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, buôn bán.
Trước đó báo Infonet có bài "Hàng chục tiểu thương “cố thủ” tại khu chợ đã giải tỏa" phản ánh tình trạng dù chợ mới Đắk Búk So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) được đầu tư khang trang, sạch sẽ nhưng vẫn còn một số tiểu thương vẫn dựng quầy sạp trái phép để buôn bán trên vị trí chợ cũ đã giải toả.