Đắk Nông: 9 tháng sửa 4 lần, quốc lộ liên tục xuống cấp, ổ gà ngày càng nhiều và to hơn

Dù được sửa đi sửa lại nhiều lần, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Trúc Sơn (huyện Cư Jút, Đắk Nông) vẫn xuống cấp nghiêm trọng, ổ gà chi chít, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 22/9, theo ghi nhận thực tế của PV Infonet trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Trúc Sơn), trước cổng UBND xã  có hàng chục ổ gà lớn, sâu hoắm, án ngữ giữa mặt đường. Đúng lúc trời mưa nên những ổ gà này đọng đầy nước.

Những ổ gà lớn xuất hiện trên đường.

Những người lưu thông trên đoạn đường này phải rất cẩn thận mới có thể né được hàng loạt ổ gà chi chít giữa mặt đường.

Nhà ở ngay đoạn đường bị xuống cấp, anh Nguyễn Văn H. cho biết những ổ gà này mới xuất hiện được mấy hôm nay,  gặp đúng lúc trời mưa nên nó ''nở'' rất nhanh, ngày càng rộng và sâu.

Theo anh H., trước khi xuất hiện loạt ổ gà này, mặt đường đã bị nứt nẻ rồi, nhưng có lẽ do trời mưa nhiều nên nước mưa đọng trên nền đường, cộng với lượng xe đi lại lớn nên các ổ gà ngày càng phát triển to hơn và xuất hiện dày đặc hơn.

“Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng nhanh cho có phương án sửa chữa cho người dân đi lại an toàn hơn, chứ để thế này rất dễ bị tai nạn lắm, đặc biệt vào ban đêm, trời tối thiếu tầm nhìn quan sát”, anh H. bày tỏ.

Nhiều xe trọng tải lớn chạy liên tục chạy qua là một phần nguyên nhân khiến đường hư hỏng rất nhanh.

Còn anh Phan Anh Tuấn, một tài xế xe dịch vụ chạy tuyến Đắk Lắk – Đắk Nông cho hay, loạt ổ gà này xuất hiện cách đây chỉ khoảng mấy ngày qua, chưa thấy ai sửa chữa. Trước đây đoạn đường này cũng nhiều lần xuống cấp, sau đó cơ quan quản lý đường bộ có sửa. Tuy nhiên, ''sửa đi sửa lại, nhưng chỉ được thời gian ngắn là đâu lại vào đấy''.

“Khi lưu thông đến đoạn đường này, tài xế phải chạy xe hết sức cẩn thận chứ không là xe bị xóc mạnh, nếu chẳng may rơi vào ổ gà lớn xe còn nảy tung lên, ảnh hưởng đến hành khách”, anh Tuấn chia sẻ thêm.

Đường hư hỏng trước cổng UBND xã Trúc Sơn.

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn xác nhận đoạn đường Hồ Chí Minh chạy ngang trước mặt trụ sở UBND xã  đã xuống cấp nặng và xuất hiện rất nhiều ổ gà lớn, gây mất an toàn giao thông.

Theo ông Nam, đoạn đường này bị xuống cấp thường xuyên, từ Tết âm lịch đến nay đã 4 lần đơn vị bảo trì đường bộ phải xuống vá ổ gà. Tuy nhiên, sau khi vá xong gặp trời mưa, xe chở nặng lại chạy quá nhiều nên những ổ gà được vá không thể chịu nổi nên tiếp tục hỏng lại và nặng hơn.

“Những người ở gần thì chúng tôi không lo vì họ đã biết đoạn đường này rồi nên lái xe rất cẩn thận. Chúng tôi chỉ lo nhất những người ở xa tới không thông thuộc đường còn chạy với tốc độ cao nên nguy cơ tai nạn rất lớn”, ông Nam nói.

Nhiều người đi đường phải rất thận trọng mới không rơi vào ổ gà.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, đoạn đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn huyện Cư Jút và Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) do nhà thầu liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Băng Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Toàn Mỹ 14 đầu tư. Tổng chiều dài 29,3km (đoạn từ cầu Sêrêpốk đến huyện Đắk Mil) với số vốn hơn 1.021 tỷ đồng

Công trình này nằm trong dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh; được khởi công vào tháng 6/2013, đến năm 2015 thông đường và đi vào sử dụng.

Tuy nhiên, thời gian qua trên đoạn đường 29km này liên tục xuống cấp nặng nề, việc xuống cấp không còn cục bộ theo từng đoạn mà xảy ra rất nhiều trên toàn tuyến gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Hải Dương

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !