Đắk Lắk: Xe khách đấu đầu xe tải nhiều người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 1h15 phút ngày 9/5/2021 tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khiến nhiều người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h15 phút ngày 9/5/2021 tại km 1791+400 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn 7, xã Hoà Phú, TP. Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ đối đầu giữa xe ô tô tải mang BKS: 47C-038.98 (chở hàng rau, củ, quả) do tài xế Nguyễn Văn Nam (SN 1987, trú tại 111/6 đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi – TP. Buôn Ma Thuột) điều khiển lưu thông theo chiều từ Buôn Ma Thuột sang Đắk Nông.

Khi đến đoạn đường trên đã va chạm với xe ôtô khách giường nằm mang BKS: 82B - 005.92 (của nhà xe Cò Anh) do Anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1981, trú tại tổ 12, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả của cú va chạm mạnh khiến chị Đoàn Thị Tuyết Mai (1990, là vợ của tài xế xe tải Nguyễn Văn Nam) tử vong tại bệnh viện.

Còn anh Nguyễn Văn Nam, lái xe, phụ xe và một hành khách trên xe giường nằm bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

{keywords}
Chiếc xe khách bị hỏng cả phần đầu
{keywords}
Chiếc xe tại bị bẹp dúm

Theo nguồn tin từ phía CSGT Đắk Lắk, trong quá trình lưu thông 2 xe đã đấu đầu trực diện.

“Sau khi vụ tai nạn xảy ra nhiều người dân đã không quản ngại đêm hôm cùng lực lượng công an nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu trên bệnh viện” nguồn tin này cho biết.

Một người dân cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, người dân khu vực cùng tham gia cứu người bị thương ra khỏi xe để đưa đi cấp cứu.

Hải Dương

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !