Đắk Lắk: Tiền mất tật mang vì gái bán dâm 50 ngàn/lần

Vì ham muốn của lạ, một số người đàn ông đã mất sạch tiền sau khi vào rẫy cà phê hành sự cùng gái bán dâm. Lúc các quý ông đang hăng hái “vào cuộc chơi” thì đồng bọn của những cô gái bán dâm đã lẻn đến, lấy sạch tài sản.

Bán dâm 50 ngàn/lần

Đầu năm 2016, ông Trương Đ (60 tuổi, ở thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) bị gái bán dâm lừa một vố đau vì nổi hứng khi đang dừng nghỉ ở một quán nước ven đường. 

Theo lời khai của ông Đ, vào khoảng 9h ngày 8/1, ông mang 6 triệu lên TP. Buôn Ma Thuột để trả lãi suất ngân hàng. Khi đi qua đường Hồ Chí Minh trên địa phận xã Cư Bao, TX Buôn Hồ, ông gặp một gái bán dâm. Được cô gái mời chào giá rẻ 50.000 đồng/lần mây mưa, ông Đ đã đồng ý và đi theo vào trong rẫy cà phê vắng ngay trên đoạn quốc lộ 14, qua địa phận xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để quan hệ.

Sau khi hành sự xong, ông Đ thấy một nam thanh niên đi xe máy vào rẫy để tìm gặp và nói chuyện với cô gái. Nhìn thấy người lạ, ông Đ e ngại nên bỏ chạy vào sâu trong rẫy. Khi bỏ đi được khoảng 20m thì người đàn ông phát hiện ví tiền của mình đã mất.

Nghi ngờ cô gái mình vừa quan hệ là thủ phạm, ông Đ quay trở lại tìm gặp và xảy ra đôi co, cãi vã. Tuy nhiên, cô gái bán dâm cùng người lạ mặt đã mặc kệ ông Đ rồi bỏ đi.

Phát hiện mình bị lừa, ông Đ lấy xe máy đuổi theo nhưng cô gái và đồng bọn đã tẩu thoát. Người đàn ông ngay lập tức đã tới cơ quan công an làm đơn trình báo.

Ngay sau đó, Công an thị xã Buôn Hồ đã điều tra và bắt giữ Lê Quang Thành (51 tuổi) trú tại xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Thành và các cô gái bán dâm thường uống cà phê tại quán Sa Lem ở thị xã Buôn Hồ để tìm kiếm con mồi. Sau khi phát hiện, dụ được khách mua dâm ra khu vực vắng vẻ, các đối tượng sẽ dàn cảnh trộm tài sản của khách.

Một lần mua dâm, mất 100 triệu đồng

Hai nữ quái chuyên lừa lọc khách mua dâm.

Tương tự với thủ đoạn trên, tại huyện Krông Pắk có hai đối tượng gái mại dâm cũng thường xuyên dàn cảnh, dụ dỗ khách vào khu vực vắng người để bán dâm, sau đó lợi dụng sơ hở để cho đồng bọn lẻn vào trộm cắp tài sản của khách rồi bỏ trốn.

Cụ thể, vào ngày 22/1/2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi đứng dọc đường để chèo kéo, dụ dỗ khách vào trong các vườn rẫy cà phê vắng người để mua bán dâm, sau đó tạo điều kiện cho đồng bọn lẻn đến cướp giật tài sản của khách.

Theo trình báo của một nạn nhân là đàn ông 62 tuổi cho biết, khi ông đi qua khu vực thôn Bình Minh, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, ông bị một đối tượng nữ ngỏ lời vào khu vực rẫy vắng để mua bán dâm. Trong lúc đang "hành sự" thì bị một số đối tượng xông vào giật đi sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ có trị giá gần 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau đó, Công an huyện Krông Pắk đã nhanh chóng tiến hành triển khai truy tìm và buớc đầu đã bắt được 2 đối tượng tên là Nay H’Ti Am (SN 1977) và Trần Thị Diệu Chi (SN 1971, đều tạm trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, nhóm này có 4 người đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là dụ dỗ những khách qua đường vào khu vực vắng vẻ để bán dâm. Sau đó, lợi dụng sơ hở để cho đồng bọn của mình lẻn vào trộm cắp tài sản của khách rồi bỏ trốn.

Được biết, trước đó cả 2 đối tượng này cũng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và môi giới mại dâm.

Sau khi bắt giữ các đối tượng, qua đấu tranh khai thác Công an huyện Krông Păk đã thu giữ được 4 chỉ vàng là tang vật của vụ án để trả lại cho người bị hại.

Với những chứng cứ thu thập được, CQĐT đã xử lý Nay H’Ti Am và Trần Thị Diệu Chi, Lê Quang Thành theo quy định của pháp luật, đồng thời truy bắt những đối tượng liên quan.

Trần Nhân - Sông Cài

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !