Đắk Lắk: Dân ồ ạt xây nhà trên đất nông nghiệp DN quản lý để đón lõng quy hoạch

Được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hơn 962,5ha đất, Công ty cà phê Việt Thắng giao khoán đất cho người dân nhưng các hộ đã mua bán, xây dựng 64 căn nhà trái phép tại huyện Cư Kuin, mong hưởng lợi khi đất tăng giá nhờ quy hoạch.

Trao đổi với PV Infonet, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, chính quyền đang vận động bà con tự tháo dỡ hơn 60 căn nhà xây trái phép trên đất của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng (gọi tắt là Công ty Việt Thắng) quản lý.

Theo ông Huy, trước mắt, UBND huyện Cư Kuin lập một tổ để tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép; nếu không tự nguyện thì huyện mới cưỡng chế. Tuy nhiên, về việc này, cũng theo ông Huy, "tỉnh đã nhiều lần có văn bản yêu cầu huyện xử lý" nhưng huyện vẫn "đang làm từng bước một để xử lý triệt để", ưu tiên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trước khi tổ chức cưỡng chế.

{keywords}
Nhiều ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp do Công ty cà phê Việt Thắng quản lý.

Chủ tịch huyện Cư Kuin khẳng định, để xảy ra vụ việc này, trách nhiệm chính thuộc về Công ty cà phê Việt Thắng. Ông Huy lý giải: "Nhà nước đã giao đất cho Công ty Việt Thắng, nhưng Công ty này quản lý lỏng lẻo, để người dân mua bán đất, xây nhà trái phép, chẳng khác nào nhà mình mà để trộm vào lấy cắp đồ".

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty cà phê Việt Thắng xác nhận, vài năm trở lại đây, người dân nghe thông tin tỉnh quy hoạch khu đô thị Trung Hoà gần đó nên cho rằng Nhà nước sẽ thu hồi đất đã giao cho Công ty Việt Thắng để bàn giao về cho địa phương quản lý và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ồ ạt xây dựng trái phép, chờ giá đất tăng lên để hưởng lợi.

Theo bà Hạnh, trong số những hộ lấn chiếm, mua bán đất, làm nhà trái phép có cả cán bộ nhà nước, thậm chí còn có một người là lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện Cư Kuin (đã nghỉ hưu).

Theo tìm hiểu của PV, Công ty cà phê Việt Thắng (thuộc Tập đoàn cà phê Việt Nam) được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hơn 962,5ha đất tại TP Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin.

Lợi dụng việc quản lý lỏng lẻo của doanh nghiệp này sau khi giao khoán đất cho người dân nên rất nhiều trường hợp (58 hộ gia đình, cá nhân) đã bất chấp quy định, mua bán đất, đầu tư xây dựng nhà trái phép trên phần đất được cấp cho Công ty cà phê Việt Thắng.

Khu vực xây nhà trái phép ồ ạt nhất tập trung dọc QL27 bởi người dân có ý định "đón đầu" quy hoạch xây dựng khu đô thị Trung Hoà. Dọc tuyến đường đoạn qua thôn 3 và thôn 8 (xã Ea Tiêu) có 58 hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất do Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý, giao khoán để xây dựng 64 công trình nhà ở trái phép.

Theo UBND huyện Cư Kuin, thời gian qua, các trường hợp vi phạm đã có biểu hiện chống đối và cố tình không hợp tác với chính quyền. UBND huyện Cư Kuin dự báo tình hình khi cưỡng chế sẽ phát sinh đơn thư nhiều, vượt cấp, tập trung đông người, tạo thành điểm nóng; các trường hợp vi phạm sẽ chống đối, tình hình sẽ rất phức tạp, các đối tượng chống đối dễ lợi dụng để xuyên tạc, chống phá, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh và của huyện.

Hải Dương

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Đang cập nhật dữ liệu !