Chiều 31/3/2013, chung kết giải đấu Z20 – cuộc thi Beatbox lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã diễn ra vô cùng bất ngờ và hào hứng. Buổi biểu diễn thực sự đem lại nhiều xúc cảm cho người xem.
Z20 có ý nghĩa như một khởi đầu cho giải đấu Beatbox chuyên nghiệp tại Việt Nam. Beatbox là môn nghệ thuật sử dụng miệng, giọng để mô phỏng âm thanh (như tiếng trống, tiếng bass, tiếng chiêng, tiếng đàn…) rất phổ biến trên thế giới.
Những năm gần đây, beatbox đã du nhập vào Việt Nam và được giới trẻ vô cùng ưa chuộng. Cuộc thi beatbox Z20 lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam đã nhanh chóng được các beatboxer nồng nhiệt hưởng ứng với mong muốn thi thố tài năng và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.
Đêm chung kết quy tụ 37 thí sinh tài năng nhất đến từ nhiều vùng miền trên cả nước như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương… Các thí sinh đều còn rất trẻ, từ 14 đến 23 tuổi. Nhiều thí sinh không ngại lặn lội đường xa đến tham gia cuộc thi để thỏa sức với đam mê của mình.
Ban giám khảo của mùa thi đầu tiên gồm những beatboxer nổi tiếng như Phong Teo, Tuấn SS, Nam Còi, đặc biệt là Mr T, một nghệ sĩ đường phố rất được hâm mộ ở Sài thành, đã từng lọt vào vòng bán kết Vietnam got talent 2012.
Đến tham dự chương trình, cũng không thể thiếu những cái tên đình đám trong giới beatbox như Minh Kiên, người được xưng tụng là beatboxer số một Việt Nam và các thành viên của những câu lạc bộ beatbox lớn nhất Việt Nam như L8Z Club, Beatboxing Club, SG Club, M1 Club.
Mr T chia sẻ: “Mình rất vui sướng khi được cộng đồng beatboxer ở Việt Nam đặt niềm tin để trở thành giám khảo của cuộc thi Beatbox Z20 lần đầu tiên được tổ chức ở nước ta. Mục đích của cuộc thi là mở ra một sân chơi cho các bạn đam mê beatbox có cơ hội giao lưu với nhau. Từ trước tới giờ, chỉ có những cuộc thi nhỏ diễn ra ở miền Nam hoặc miền Bắc. Anh em beatboxer ba miền đã họp lại với nhau và quyết định tổ chức ra một giải toàn quốc để giúp cho các bạn phát triển môn Beatbox hơn ở Việt Nam trong tương lai.”
Màn chung kết mở đầu với vòng thi loại Elimination, các thí sinh có tối đa 90 giây để thể hiện phần thi của mình. 8 thí sinh xuất sắc nhất là: Trần Khánh Bảo Anh (14t), Hải Wind (19t), Bảo Trung (16t), kenzy T (17t), Dương Giáp (19t), Khanh T (20t), Thế Anh (17t), Mr Sad (20t) đã giành suất lọt vào vòng trong. Trong vòng tứ kết, các thí sinh bắt thăm để ghép cặp thi đấu với nhau. Sau những phần biểu diễn đầy gay cấn, 4 thí sinh tiếp tục đi vào vòng chung kết là Dương Giáp, Thế Anh, Hải Wind và Khanh T.
Vòng bán kết diễn ra rất kịch tính. Cặp thí sinh Hải Wind và Khanh T phải đấu đến ba trận mới có thể phân thắng bại. Mỗi thí sinh có một sở trường beatbox riêng nên ban giám khảo phải suy tính kĩ càng, có lúc cần phải hội ý và biểu quyết để đưa ra kết quả. Chung kết, hai thí sinh thể hiện tốt nhất là Khanh T và Thế Anh sẽ có trận đấu cuối cùng để giành lấy ngôi vị quán quân.
Sau ba phần thi hồi hộp và không kém cạnh tranh, người giành được ngôi vị Beatboxer tài năng nhất Việt Nam chính là Khanh T, chàng trai 20 tuổi đến từ Hà Nội. Chia sẻ về cảm xúc khi trở thành người thắng cuộc, Khanh T nói : “Mình rất vui và hạnh phúc vì đã đăng quang giải Beatbox toàn quốc diễn ra lần đầu tiên ở Việt Nam. Đây cũng là động lực để mình tiếp tục cố gắng sau bốn năm rưỡi tập luyện beatbox. Năm nay, chất lượng thí sinh rất cao, giải đấu cũng vô cùng kịch tính. Nhưng ấn tượng nhất với mình là đối thủ Hải Wind, thí sinh đến từ nơi xa nhất là Sài Gòn, đã nỗ lực hết mình để vào vòng Chung kết này”.
Sau đây là một số hình ảnh của đêm chung kết cuộc thi Beatbox Việt Nam – Z20:
Đỗ Quang Trung 14 tuổi là thí sinh nhỏ tuổi nhất tham dự giải Beatbox toàn quốc năm nay
Màn biểu diễn ấn tượng của Hải Win, thí sinh đến từ TP Hồ Chí Minh
Trần Khánh Bảo Anh là thí sinh có nickname rất lạ, Thần chết
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.