Đà Nẵng trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cảng Liên Chiểu

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Phối cảnh dự án xây dựng bến cảng Liê Chiểu, TP Đà Nẵng.

Theo Tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, Dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt ở lĩnh vực hàng hải, do Thủ tướng Chính phủ là cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án; UBND TP Đà Nẵng là cấp quyết định đầu tư dự án và là cơ quan chủ quản.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao về vận chuyển hàng hóa, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng và trong khu vực, tăng cường kết nối trong khu vực tiểu vùng sông Mê kông mở rộng (GMS), đồng thời giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà, giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô TP Đà Nẵng.

Quy mô đầu tư dự án gồm phần cơ sở hạ tầng dùng chung như kè chắn sóng (dài 820m) và đê chắn sóng (350m) đảm bảo thời gian khai thác cảng trên 300 ngày/năm; luồng tàu 01 làn, dài 7,25km, rộng 160m, cao độ đáy nạo vét -14,0m và khu quay trở, hệ thống báo hiệu hàng hải…; giao thông kết nối với cảng (đường bộ kết nối từ đường nội bộ của cảng qua cầu Liên Chiểu về đường Nguyễn Văn Cừ – Tạ Quag Bửu đi QL1A mới là đường Nam hầm Hải Vân).

Phần cơ sở hạ tầng dùng chung nhằm đáp ứng yêu cầu cơ sở hạ tầng cho phát triển 02 bến ban đầu, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn, tàu container có sức chở 6.000 – 8.000 TEU; đảm bảo lượng hàng thông qua từ 3,5 – 5 triệu tấn/năm và phát triển các bến tiếp theo theo quy hoạch. Hình thức đầu tư của phần này là xây dựng mới từ nguồn ngân sách Nhà nước theo Luật Đầu tư công.

Thứ hai là phần kêu gọi đầu tư nhằm xây dựng các khu bến cảng, các bãi chứa container, kho hàng tổng hợp, khu logistics, khu dịch vụ hậu cần sau cảng, mua sắm thiết bị và hình thành khu đô thị cảng. Hình thức đầu tư của phần này là huy động, kêu gọi doan nghiệp đầu tư với quy mô phù hợp quy hoạch và tương ứng theo từng giai đoạn phát triển.

Phần kêu gọi đầu tư sẽ được triển khai song song với phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu thầu, đấu giá rộng rãi, công khai, minh bạch đảm bảo theo Luật Đấu thầu, Luật Đất đai và các quy định hiện hành để kêu gọi các nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện dự án xây dựng bến cảng Liên Chiểu từ năm 2020 đến năm 2024. Tổng vốn đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung là 3.426,3 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 87,4% tổng mức đầu tư, trong đó giai đoạn 2019 – 2020 sử dụng 10% dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, năm 2020 tạm giao 30 tỉ đồng. Giai đoạn 2021 – 2025 là phần còn lại.

Nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm 12,6% tổng mức đầu tư, bố trí trong giai đoạn 2021 – 2025.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, cùng với Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án, UBND TP Đà Nẵng cũng đã hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án này cùng các văn bản pháp lý liên quan khác.

Hải Châu

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !