Đà Nẵng: Quyết liệt chống bu bám, chèo kéo du khách
Đà Nẵng: Quyết liệt chống bu bám, chèo kéo du khách
>> Loay hoay "kích" du khách chi tiêu
Các đối tượng bu bám, chèo kéo gây rất nhiều phiền toái cho du khách trên đường phố Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Ngày 27/6, tại cuộc họp bàn giải pháp chống bu bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho hay, mặc dù các cơ quan chức năng của TP đã triển khai nhiều biện pháp kiên quyết song tình trạng này chỉ mới chuyển biến bước đầu chứ chưa chấm dứt hẳn.
Hiện vẫn còn nhiều đối tượng tiếp tục đeo bám, chéo kéo khách du lịch, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mỹ quan và môi trường du lịch của TP. Trong đó chủ yếu là các đối tượng cò mồi, buôn bán hàng rong, đánh giày, xích lô... Không chỉ bấp chấp sự khó chịu của du khách mà nhiều đối tượng còn nhiều lần đe doạ cả các thành viên đội trật tự du lịch mỗi khi bị nhắc nhở.
Trên thực tế, các đối tượng bu bám, chèo kéo du khách không chỉ hoạt động ở khu vực trung tâm TP mà còn len lỏi vào tận các chợ, các điểm tham quan, mua sắm ở xa như chùa Linh Ứng Bãi Bụt, đèo Hải Vân... và gây sức ép buộc các hộ kinh doanh phải nâng giá để chung chi hoa hồng. Từ đó dẫn tới tình trạng "chặt chém" mà khách du lịch là người lãnh đủ!
Trong khi đó, do lực lượng quá mỏng nên Đội trật tự du lịch (thuộc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng) chỉ mới hoạt động trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở khu vực quảng trường trước nhà hát Trưng Vương, Bảo tàng điêu khắc Chăm, chợ Hàn, các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Phú... thuộc địa bàn quận Hải Châu. Hơn nữa, do đội này trực thuộc Sở, không có thẩm quyền xử phạt, thiếu biện pháp chế tài, thiếu phương tiện nên hiệu quả hoạt động không cao, thậm chí bị các đối tượng bu bám, chèo kéo du khách tỏ ra coi thường.
Trước tình hình này, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã quyết định giao nhiệm vụ chống bu bám, chèo kéo khách du lịch cho UBND các quận, huyện chủ trì triển khai thực hiện; còn Sở VH-TT-DL là đơn vị phối hợp. UBND quận, huyện có lực lượng chuyên trách là Đội quy tắc đô thị, công an phường có thể xử phạt các hành vi vi phạm về an ninh trật tự trên địa bàn.
Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương có kế hoạch cụ thể thành lập Đội trật tự du lịch trên địa bàn mỗi quận, huyện. Đội trưởng sẽ do Phó Chủ tịch UBND quận, huyện phụ trách. Riêng các quận có nhiều điểm “nóng” về du lịch như Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà…. sẽ được tăng cường thêm lực lượng để hoạt động hiệu quả.
Sở VH-TT-DL với trách nhiệm quản lý ngành sẽ cung cấp thông tin về các sự kiện lớn, kế hoạch đón tàu biển, đưa đón khách tham quan ở các điểm đến… để các địa phương chủ động kế hoạch triển khai chống bu bám chèo kéo du khách. Các Sở VH-TT-DL, Tư pháp, Công an TP cũng được yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, ban hành quy định, chế tài xử phạt cụ thể với các đối tượng có hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch trên địa bàn.
HẢI CHÂU