Đà Nẵng: Phân cấp quận, huyện thẩm định thiết kế xây dựng

Từ ngày 2/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế đối với các công trình cấp III sử dụng nguồn vốn khác, nhà ở riêng lẻ 7 tầng…

Ngày 1/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa phê duyệt Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn TP.

Việc phân cấpthẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng sẽ giúp giảm tải cho Sở Xây dựng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo đó, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác theo quy mô đã được UBND TP phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng tại Khoản 2, Điều 3 của “Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng” ban hành kèm theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND của UBND TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm định thiết kế các công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp III sử dụng nguồn vốn khác, nhà ở riêng lẻ 7 tầng, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn, được xây dựng trên địa bàn hành chính của quận, huyện; trừ các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3 của “Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình. Đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo phân cấp tại Quyết định này.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng có chức năng quản lý xây dựng. Tổng hợp, đánh giá về yêu cầu công tác, khả năng, điều kiện thực hiện, khó khăn về nhân sự (nếu có), đề xuất UBND TP xem xét, hỗ trợ để đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình tuân thủ pháp luật về xây dựng hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy mô đã được phân cấp tại Quyết định này. Đồng thời báo cáo theo định kỳ, hàng năm, đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thẩm định thiết kế xây dựng theo phân cấp, gửi về Sở Xây dựng theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Nội vụ bổ sung bộ thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác cho UBND quận, huyện, trình cấp có thẩm quyết phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện. Quyết định 03/2020/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2020.

HẢI CHÂU

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !