Đà Nẵng: Nguy cơ cháy rừng đang ở cấp báo động 3
Đó là thông tin vừa được Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phát đi trong bản tin dự báo cháy rừng số 01/2015 (có hiệu lực từ ngày 20/4 đến hết ngày 22/4). Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đề nghị Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng các địa phương theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp PCCC rừng; cấm sử dụng lửa để xử lý thực bì.
Ban quản lý và Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa vừa thực hiện đợtkiểm tra, truy quét lâm phận tại Tiểu khu 20, 26 thuộc khu vực Sông Nam (Ảnh do BQL rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa cung cấp) |
Đồng thời yêu cầu các Hạt Kiểm lâm tăng cường thông tin về nguy cơ cháy rừng đến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư khu vực có rừng; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; báo cáo kịp thời tình hình cháy rừng về Ban chỉ đạo quận, huyện và Chi cục Kiểm lâm.
Giám sát, kiểm tra các chủ rừng trong việc chấp hành các quy định về PCCC rừng; xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC rừng; phối hợp với Ban quản lý các khu du lịch sinh thái giám sát, nhắc nhở du khách lưu ý việc an toàn trong sử dụng lửa khi tham quan, du lịch tại rừng.
Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cũng cho biết, thực hiện quy chế phối hợp PCCC rừng, Kiểm lâm Vùng II vừa điều động phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng chuyên dụng đến Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng để hỗ trợ sẵn sàng sử dụng cho tình huống cháy rừng trong mùa khô năm 2015.
Các thiết bị gồm 2 máy bơm nước công suất lớn kèm theo các phụ kiện ống hút, lăng phun, chạc chia nước và 500m ống dẫn nước, 3 máy thổi gió đeo vai, 3 máy thổi gió cầm tay, 5 máy cưa xăng và 2 máy cắt thực bì đeo vai, góp phần bổ sung cho thiết bị hiện có của các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm, đảm bảo thực tiện tốt phương tiện tại chỗ trong PCCC rừng mùa khô 2015.
Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã bố trí tổ phản ứng nhanh PCCC rừng gồm 15 người và các thiết bị kể trên tại Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu để chủ động triển khai nhiệm vụ khi có cháy rừng trên địa bàn Hòa Khánh và Nam Hải Vân hoặc các nơi khác theo lệnh điều động của Ban chỉ đạo các cấp.
Cùng ngày, ông Phan Thế Dũng, Giám đốc BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (Đà Nẵng) cho hay vừa trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa kiểm tra, truy quét lâm phận tại Tiểu khu 20, 26 thuộc khu vực Sông Nam.
Sau 5 ngày băng rừng, trèo đèo lội suối vượt hơn chục cây số đường rừng, đoàn công tác đã phát hiện và phá hủy 4 lán trại tạm, 2km đường bẫy với khoảng 100 cần bẫy bắt động vật rừng; phá hủy 2 cưa líu, 1 cưa dứt, đốt hủy 5 lít xăng, 5 lít nhớt và toàn bộ dụng cụ sinh hoạt tại các lán trại.
Theo ông Phan Thế Dũng, mặc dù lực lượng tương đối mỏng, địa hình hiểm trở, phức tạp nhưng trong thời gian đến, BQL rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt tuần tra truy quét nhằm bảo vệ sự bình yên của các cánh rừng trong lâm phận quản lý.