Đà Nẵng: Nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm mặn nghiêm trọng
![]() |
Nhà máy nước Cầu Đỏ đang rất chật vật xử lý tình trạng nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho TP Đà Nẵng bị nhiễm mặn nghiêm trọng - Ảnh: HC |
Ngày 16/3, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng Nguyễn Trường Ảnh cho hay, đến nay tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch toàn TP Đà Nẵng đạt hơn 85,7%, trong đó 6 quận nội thành đạt 92,8% và huyện ngoại thành (Hòa Vang) đạt 38,8% (chưa tính phần nước sạch nông thôn). So với năm 2011, tỉ lệ thất thoát nước còn 19,39% (giảm 1,79%). Hiện Công ty quản lý hơn 198.000 khách hàng, phấn đấu năm 2013 đạt tổng doanh thu 265 tỉ đồng, nộp ngân sách 57,5 tỉ đồng và duy trì tỷ lệ thất thoát nước ≤20%.
Điều hết sức đáng lo ngại là tình trạng nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ (nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho TP Đà Nẵng) liên tục bị nhiễm mặn nghiêm trọng ngay cả trong mùa đông, làm phát sinh chi phí xử lý, nhân lực và làm tăng chi phí sản xuất nước. Tổng số ngày bị nhiễm mặn trong năm là 87 ngày, có thời điểm độ mặn lên đến 6.084mg/lít.
Đặc biệt, từ đầu năm 2013 đến nay, nước sông Cầu Đỏ tiếp tục bị nhiễm mặn cao, tổng số ngày mặn trên 250mg/lít (vượt giới hạn tối đa độ mặn cho phép đối với nước sinh hoạt theo tiêu chuẩn Việt Nam) là 36 ngày. Do vậy, trạm bơm phòng mặn An Trạch phải vận hành 24/24h và hiện nay vẫn đang duy trì chế độ này.
Dự báo vấn đề nguồn nước nhiễm mặn tại Cầu Đỏ sẽ liên tục và kéo dài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương vừa có ý kiến chỉ đạo Công ty TNHH MTV Đà Nẵng phải có kế hoạch chủ động và kiểm soát tình hình nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nước.
Trong đó, yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng làm việc với Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác thủy lợi Đà Nẵng và các đơn vị liên quan chuẩn bị các phương án xử lý nguồn nước, bao gồm khai thác nước sông Túy Loan, hồ Đồng Nghệ, hồ Hòa Trung để đáp ứng các nhu cầu nông nghiệp, thủy điện và nước sinh hoạt cho TP. Đồng thời thảo luận phương án phối hợp với tỉnh Quảng Nam để khai thác nước sông Yên một cách hiệu quả, chậm nhất đến giữa tháng 4/2013 báo cáo UBND TP xem xét quyết định.
Ông Võ Duy Khương cũng lưu ý tỉ lệ thất thoát nước ở Đà Nẵng trong năm qua tuy có giảm (1,79%) song vẫn còn cao. Vì vậy ông yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng trong năm 2013 tiếp tục phấn đấu giảm tỉ lệ thất thoát nước còn 17% (thay vì ≤20% như đã đăng ký). Ông cho biết lãnh đạo TP sẽ chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư sửa chữa các bể ngầm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất thoát. nước ở các khu chung cư.
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng đến hết tháng 6/2013 phải hoàn thành phương án điều chỉnh tăng giá nước để trình HĐND xem xét quyết định vào kỳ họp diễn ra vào tháng 7 tới.