Đà Nẵng: Mua 4 máy thở phòng cúm A/H7N9
Theo đó, Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Đà Nẵng tập trung công tác giám sát, kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo từ xa đối với tất cả hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu sân bay, cảng biển. Đồng thời đề nghị các đơn vị phối hợp giám sát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, nhất là với nguồn thực phẩm từ Trung Quốc nhập về mà hiện nay người dân sử dụng rất nhiều, và ngăn ngừa gia cầm nhập lậu.
![]() |
| Kiểm tra thân nhiệt của hành khách nhập khẩu bằng máy đo từ xa tại sân bay quốc tế Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, đến nay Việt Nam vẫn chưa phát hiện có trường hợp nào nhiễm virus cúm A/H7N9. Tuy nhiên điều đáng quan tâm đối với Đà Nẵng là hiện trung bình mỗi tuần có 20 - 25 chuyến bay từ các địa phương của Trung Quốc sang sân bay quốc tế Đà Nẵng với khoảng 2.000 - 2.500 lượt khách (chưa kể 1 - 2 chuyến tàu du lịch biển và khách du lịch đường bộ).
Do vậy, nguy cơ xuất hiện virus cúm A/H7N9 trên địa bàn TP là rất cao. Vấn đề này càng đặc biệt đáng quan ngại trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày và trong dịp này ở Đà Nẵng sẽ diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế DIFC 2013 dự kiến thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước về tham dự, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mang theo nguồn bệnh và có thể khiến dịch bệnh bùng phát. Trong khi đó sân bay quốc tế Đà Nẵng hiện chưa có khu cách ly dành riêng cho công tác chống dịch.
Chính vì vậy, bên cạnh việc tập trung giám sát thân nhiệt của khách nhập cảnh bằng máy đo thân nhiệt và kiểm soát chặt chẽ hàng hoá nhập khẩu, Sở Y tế Đà Nẵng cũng đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyền truyền một cách chủ động để người dân có kiến thức phòng, chống dịch bệnh nhưng không hoang mang... Đồng thời, khẩn trương tổ chức tập huấn và tận dụng đội ngũ cộng tác viên dân số ở các tổ dân phố để kịp thời phát hiện nguồn bệnh trong khu dân cư.
Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến lưu ý, tuy hiện vẫn chưa xác định được phương thức lây nhiễm virus cúm A/H7N9 song vấn đề đáng lo ngại nhất hiện nay vẫn là nguồn thực phẩm từ Trung Quốc nhập về, nhất là gia cầm nhập lậu. Vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác, nâng cao ý thức bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng ngừa lây nhiễm virus cúm A/H7N9.
Bên cạnh việc tận dụng một số máy móc, thiết bị từ khi chống dịch cúm A/H5N1, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết sẽ đề xuất mua thêm 4 máy thở áp lực để phục vụ bệnh nhân khi xảy ra dịch, chủ động nguồn thuốc dự trữ và cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch. Đồng thời sẽ cải tạo khu điều trị y học nhiệt đới của Bệnh viện Phụ sản - Nhi để phù hợp với công năng chống dịch cho bệnh nhi.
