Đà Nẵng “mất” nửa tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn?

Xem thông tin trên bảng chỉ dẫn đặt ở đầu tuyến, đối diện đầu cầu phía Tây cầu Sông Hàn, người dân và du khách sẽ nghĩ phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn chỉ đến ngã tư Ông Ích Khiêm, trong khi thực tế nó kéo dài đến tận Ngã ba Cai Lang!

Ngày 25/7/2014, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng phố chuyên doanh đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Trần Phú đến giao lộ với đường Ông Ích Khiêm (dài 1,1km, thuộc địa bàn quận Hải Châu). Tổng kinh phí đầu tư gần 26 tỉ đồng từ ngân sách Thành phố, quận Hải Châu và xã hội hóa. Đến ngày 31/12/2014, đoạn phố chuyên doanh này chính thức đi vào hoạt động với khoảng 100 hộ kinh doanh các mặt hàng thời trang.

Bảng sơ đồ tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn bỏ "sót" đoạn từ ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm đến Ngã ba Cai Lang (Ảnh: HC)

Từ dịp Tết Dương lịch 2016, Đà Nẵng tiếp tục đưa vào hoạt động phố chuyên doanh đường Lê Duẩn giai đoạn 2 (đoạn từ ngã tư Ông Ích Khiêm đến ngã ba Cai Lang, thuộc địa bàn quận Thanh Khê) có chiều dài 850m; tổng mức đầu tư trên 31 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP, ngân sách quận và một phần xã hội hóa. Tại đây, số hộ kinh doanh thời trang chiếm khoảng 60-70%, 20% hộ kinh doanh các mặt hàng phụ trợ như ăn uống, giải khát, không còn hộ buôn bán vỉa hè…

Hiện trên hai khu đất trống tại khu vực đầu tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn (giao lộ Lê Duẩn – Trần Phú) có dựng hai tấm bảng “Nội quy tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn”; phía đối diện cổng Đại học Đà Nẵng cũng dựng thêm một tấm bảng tương tự. Trong đó nêu rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hộ có nhà trên tuyến phố; quy định đối với khách đến tham quan, mua sắm tại phố chuyên doanh thời trang lê Duẩn.

Tại các vị trí này cũng dựng 3 tấm bảng “Sơ đồ tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn” để người dân và du khách tiện theo dõi, đi lại, mua sắm trong phố chuyên doanh. Song đáng nói là các bảng sơ đồ này lại vẽ tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn chỉ từ khu vực giao lộ Lê Duẩn - Trần Phú đến ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm; còn đoạn từ ngã tư này đến Ngã ba Cai Lang thì hoàn toàn không thấy đề cập trong bảng sơ đồ.

Nếu có ai đó bảo họ không cần chấp hành nội quy khi mua sắm ở đoạn phố chuyên doanh từ ngã tư Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm đến Ngã ba Cai Lang vì không nằm trong sơ đồ thì cũng... khó nói. (Ảnh: HC)

Rõ ràng bảng sơ đồ này đã không cập nhật giai đoạn 2 của phố chuyên doanh đường Lê Duẩn, dù đoạn phố chuyên doanh thời trang từ ngã tư Ông Ích Khiêm – Lê Duẩn đến Ngã ba Cai Lang đã đi vào hoạt động hơn 1 năm và trên thực tế còn nhộn nhịp, sầm uất và… có giá đất, giá cho thuê mặt bằng… cao hơn hẳn đoạn phố chuyên doanh giai đoạn 1.

Tuy việc để “sót”, cả nửa tuyến phố chuyên doanh đường Lê Duẩn trên sơ đồ hướng dẫn không gây quá nhiều trở ngại cho hoạt động tham quan, mua sắm của người dân và du khách nhưng nó thể hiện sự tắc trách của những người, những cơ quan, đơn vị có trách nhiệm với tuyến phố chuyên doanh này.

Và nếu có ai đó bảo họ căn cứ theo sơ đồ hướng dẫn kể trên để không chấp hành “Nội quy tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn” khi tham quan, mua sắm trên đoạn từ ngã tư Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm đến Ngã ba Cai Lang vì chỗ đó không thuộc phố chuyên doanh Lê Duẩn thì cũng… khó ăn khó nói!

Nhân đây cũng xin nói thêm, mặc dù chỉ mới đưa vào hoạt động chưa lâu nhưng một số cơ sở vật chất trên tuyến phố chuyên doanh thời trang đường Lê Duẩn đã xuống cấp, hư hỏng. Như nhiều ghế ngồi quanh các gốc cây bị gãy, nhiều đoạn vỉa hè bị bong tróc, sụt lún. Và đặc biệt, so với trước đây thì tình trạng xả rác trên tuyến phố chuyên doanh này đang ngày càng tràn lan, bừa bãi…

Có vẻ như công tác quản lý đang bị buông lơi!

Ghế ngồi quanh gốc cây bị nghiêng, gãy

Vỉa hè bị bong tróc,

sụt lún, nham nhở

sụt lún, nham nhở

Rác vứt bừa bãi ngay dưới lòng đường

và cả vỉa hè

khiến tuyến phố trở nên nhơ nhớp, bẩn thỉu

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !