Đà Nẵng: Hoàn trả mặt đường, vỉa hè đang thi công trước ngày 28 Tết Âm lịch

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị đang thi công hoàn trả mặt đường, vỉa hè, chấm dứt vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. Đà Nẵng trước ngày 22/1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp).

Ngày 10/1, ông Lê Tùng Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng đã ký văn bản số 181/SXD-TTS gửi UBND các quận, huyện; chủ đầu tư, đơn vị thi công yêu cầu đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu cáccác chủ đầu tư, các đơn vị đang thi công hoàn trả mặt đường, vỉa hè trước ngày 22/1/2020 (nhằm ngày 28 tháng Chạp) - Ảnh: HC

Theo đó, ngày 6/1/2020, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số KH-UBND về việc tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Đà Nẵng đón Tết Canh Tý 2020. Trong đó, giao Sở Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị đang thi công hoàn trả mặt đường, vỉa hè, chấm dứt vận chuyển đất, cát, vật liệu xây dựng trên địa bàn TP trước ngày 22/01/2020 (nhằm ngày 28 tháng Chạp).

Thực hiện chỉ đạo này, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công các công trình xây dựng khẩn trương thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn công trình, chỉnh sửa hàng rào, dọn dẹp vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường đảm bảo an toàn, cảnh quan đô thị tại khu vực trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp đến.

Đồng thời đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên tăng cường công tác vận động, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các công trình không chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh môi trường trên địa bàn, nhất là các công trình nằm trên các trục đường có yêu cầu cao về cảnh quan, kiến trúc.

“Giao Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và tham mưu cho lãnh đạo Sở có văn bản đề nghị UBND cấp quận, huyện xử lý vi phạm đối với các trường hợp không chấp hành đúng quy định về che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tại công trường đang thi công!” – Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Lê Tùng Lâm nhấn mạnh trong công văn 181/SXD-TTS.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Sở Xây dựng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thanh tra hoàn trả mặt đường vệ sinh môi trường

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !