Đà Nẵng chuẩn bị đăng ký hai kỷ lục Guinness thế giới

Ngày 18/7, Ban quản lý dự án cầu Rồng (Đà Nẵng) cho hay, vừa chuyển giao các thông số kỹ thuật của cây cầu này cho Tập đoàn Sun Group để hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký kỷ lục Guinness thế giới.

Đà Nẵng chuẩn bị đăng ký hai kỷ lục Guinness thế giới

>> Đà Nẵng đăng ký kỷ lục Guiness "Rồng thép lớn nhất thế giới"

Đà Nẵng chuẩn bị đăng ký hai kỷ lục Guinness thế giới

Phối cảnh con rồng thép trên cầu Rồng vào ban đêm - Ảnh: HC

Sun Group là chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hills, vốn có kinh nghiệm lập hồ sơ đăng ký và đã được Tổ chức kỷ lục Guinnes thế giới công nhận, trao chứng chỉ đạt hai kỷ lục thế giới cho tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ (cáp treo một dây dài nhất thế giới và có độ chênh cao nhất thế giới). "Do vậy, chúng tôi đã chỉ đạo BQL dự án cầu Rồng tận dụng sự hỗ trợ của Sun Group cho việc lập hồ sơ đăng ký kỷ lục Guinness thế giới cho cầu Rồng!" - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho hay.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, trong chuyến thị sát tiến độ thi công cầu Rồng chiều 6/7, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP tiến hành lập hồ sơ đăng ký kỷ lục Guinness thế giới cho cây cầu này. Ngay sau đó, các bước chuẩn bị đã được triển khai.

Đà Nẵng chuẩn bị đăng ký hai kỷ lục Guinness thế giới

Phối cảnh đầu rồng - Ảnh: HC

Theo một cán bộ chủ chốt của BQL dự án cầu Rồng, đăng ký kỷ lục Guinness cho cả cây cầu (tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng) là điều không tưởng. Bởi với chiều dài từ 592m (phần cầu chính) đến 666m (tính từ mố bờ Tây sang mố bờ Đông), thậm chí lên hơn 777m (nếu tính cả đường phần tường chắn của cầu dẫn ở hai bờ), rộng từ 36 - 38,5m, thì cầu Rồng chỉ vào loại khiêm tốn so với nhiều cầy cầu lớn khác trong nước chứ chưa nói đến thế giới.

"Nhưng nếu lựa chọn hạng mục đặc sắc nhất của cầu Rồng để đăng ký kỷ lục Guinness lại rất khả thi. Hạng mục đó chính là con rồng thép trên cây cầu. Nói đến rồng, người ta thường nghĩ đến Trung Quốc hoặc một số nước châu Á khác, nhưng ở đó chủ yếu là rồng gốm, gạch, bê tông... Hầu như không có hoặc chí ít là chúng tôi cũng chưa từng nghe nói đến rồng làm bằng thép. Và đó chính là cơ sở để có thể đăng ký kỷ lục "con rồng thép lớn nhất thế giới" cho cầu Rồng" - cán bộ BQL dự án cho hay.

Đà Nẵng chuẩn bị đăng ký hai kỷ lục Guinness thế giới

Phối cảnh đuôi rồng - Ảnh: HC

Theo các số liệu do BQL dự án cầu Rồng cung cấp, con rồng thép của cầu Rồng gồm 3 phần: Phần đầu rồng dài 18,24m, nặng 194,1 tấn; phần thân rồng dài 530m, nặng 8.405,1 tấn; phần đuôi rồng dài 19,37m, nặng 183,9 tấn; phần vảy rồng 118,9 tấn. Tổng cộng con rồng thép của cầu Rồng dài 568m, nặng 8.902 tấn.

Hiện BQL dự án cầu Rồng và Sun Group đang xúc tiến khảo sát, chuẩn bị hồ sơ, đồng thời liên hệ với Tổ chức kỷ lục Guinnes thế giới xác định khả năng được công nhận kỷ lục thế giới để tiến hành lập hồ sơ đăng ký chính thức. Mục tiêu phấn đấu là con rồng thép sẽ được cấp chứng chỉ kỷ lục thế giới vào dịp khánh thành cầu Rồng, 29/3/2013.

Đà Nẵng chuẩn bị đăng ký hai kỷ lục Guinness thế giới

Bà Nà sẽ có thêm một tuyến cáp treo đạt kỷ lục thế giới - Ảnh: HC

Song song với việc hỗ trợ đăng ký kỷ lục Guinness thế giới cho cầu Rồng, Tập đoàn Sun Group cho biết cũng đang xúc tiến lập hồ sơ đăng ký kỷ lục thế giới cho tuyến cáp treo thứ 3 đang được xây dựng tại khu du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hills, đưa du khách thẳng từ chân núi lên đỉnh Bà Nà mà không phải trung chuyển như hiện nay.

Tuyến cáp treo mới này sẽ chạy song song và cách tuyến cáp hiện hữu khoảng 250m, được trang bị cabin lớn có sức chở 10 khách/cabin, với công suất từ 1.500 - 1.600 khách/giờ. Tổng vốn đầu tư của công trình khoảng 30 triệu EURO, dự kiến đưa vào sử dụng trong dịp 30/4/2013.

"Đây cũng là tuyến cáp treo một dây có chiều dài hơn 5,8km (hơn tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ đã được công nhận 2 kỷ lục thế giới khoảng 8km), chắc chắn sẽ mang về một kỷ lục thế giới mới và còn rất lâu mới bị phá vỡ" - ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc Sun Group cho hay.

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !