Đà Nẵng: Bán đảo Sơn Trà bị sạt lở hay bị băm nát nham nhở?

Ngày 15/3, ông Lê Phước Chín, nguyên Hiệu trưởng Trường Dạy nghề Đà Nẵng đưa lên trang FB Quản lý đô thị Đà Nẵng bức ảnh do ông chụp cho thấy cả một khoảng lớn đồi núi của bán đảo Sơn Trà đang bị một dự án băm nát nham nhở.

“Hôm qua mình ra cảng Tiên Sa thấy đang ủi cả một khoảng lớn đồi núi Sơn Trà. Rất tiếc họ có trạm gác không cho vào nên không chụp ảnh cận cảnh được, mình phải chạy vòng lên núi cao chụp xuống. Ai biết thông tin dự án nầy?” – ông Lê Phước Chín viết kèm bức ảnh được ông đưa lên trang FB Quản lý đô thị Đà Nẵng.

Đà Nẵng: Bán đảo Sơn Trà bị sạt lở hay bị băm nát nham nhở? - ảnh 1

Bức ảnh chụp cảnh bán đảo Sơn Trà bị băm nát nham nhở được ông Lê Phước Chín đưa lên trang FB Quản lý đô thị Đà Nẵng ngày 15/3

Bức ảnh lập tức thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Tính đến 16h47 chiều 16/3 đã có 425 lượt like cùng hơn 130 bình luận. Đặc biệt, một người có nickname Tuan Els đưa thêm bức ảnh chụp khu vực này từ biển vào khi đi câu cá cho thấy quy mô của khu bán đảo Sơn Trà bị băm nát rất lớn, lên đến hơn nửa quả núi và trải khá dài.

Trong các bình luận, rất nhiều người bày tỏ lo lắng việc “lá phổi xanh” Sơn Trà, báu vật mà thiên nhiên ban cho Đà Nẵng bị băm nát, nham nhở sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, sinh thái của Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thu hẹp và đe dọa sinh cảnh sống của loài “Nữ hoàng linh trưởng” Voọc chà vá chân nâu đã được chọn làm hình ảnh nhận diện TP Đà Nẵng là “Thành phố Môi trường” nhân sự kiện Đà Nẵng được đăng cai "Tuần lễ Cấp cao APEC 2017”.

Bên cạnh đó, nhiều người quan ngại tình trạng cả một khoảng đồi núi rộng lớn của bán đảo Sơn Trà bị băm nát sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão. Hơn nữa, vị trí này có tầm nhìn bao quát cả Vùng 3 Hải quân, thậm chí nhìn thấy sân bay Đà Nẵng và trung tâm TP nên có lý do để quan ngại về vấn đề an ninh quốc phòng.

Trao đổi với PV Infonet chiều 15/3, ông Nguyễn Đức Vũ, Phó BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, theo hình ảnh được ông Lê Phước Chín đăng tải thì vị trí đang bị băm nát thuộc Khu du lịch biển Tiên Sa, nằm trên sườn núi phía sau bãi tắm Tiên Sa do Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng quản lý.

Đà Nẵng: Bán đảo Sơn Trà bị sạt lở hay bị băm nát nham nhở? - ảnh 2

Và bức ảnh do một người có nickname Tuan Els chụp từ biển vào khi đi câu cá ở khu vực này

“Dự án này đã được cấp phép từ rất lâu nhưng đến nay mới triển khai. Đây là khu vực do quân đội quản lý nên chúng tôi chỉ biết tới mức đó, còn phê duyệt quy hoạch như thế nào, thiết kế kiến trúc, xây dựng ra sao... thì chúng tôi không nắm rõ. Anh liên hệ Sở Xây dựng Đà Nẵng, có lẽ họ nắm rõ hơn!“ – ông Nguyễn Đức Vũ nói.

Sáng 16/3, PV Infonet liên hệ với ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Trung tỏ ra khá bất ngờ với thông tin được đưa lên trang FB Quản lý đô thị Đà Nẵng và cho biết sẽ cử cán bộ đi kiểm tra ngay. Chiều cùng ngày, ông Trung cho biết, căn cứ theo hình ảnh thì khu vực nêu trên nằm trong dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa của Công ty CP Tiên Sa (Bộ Quốc phòng).

“Hiện họ đang khoét ở chỗ đó. Chúng tôi đang chỉ đạo Phòng Quản lý hạ tầng của Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Sơn Trà lên kiểm tra xem họ làm có đúng quy hoạch hay không. Đây là dự án của một công ty thuộc Bộ Quốc phòng. Không biết do họ khoét núi hay bị sạt lở nữa, để đi kiểm tra mới biết được. Có thể là do sạt lở chứ đây là dự án du lịch mà, không ai dám khoét núi như thế đâu. Nên chúng tôi nghi là do sạt lở!” – ông Thái Ngọc Trung nói.

“Chẳng lẽ bị sạt lở đến mức độ đó mà đến giờ này Sở Xây dựng không hay biết gì sao?” – PV Infonet hỏi thêm. Ông Thái Ngọc Trung trả lời: “Làm sao mà biết được. Chỗ đó nằm ở góc khuất, lại có cổng quân đội gác hết trơn, ai vô đó được mà biết. Chỉ có thể vô tình đi trực thăng hay đi tàu câu cá ngang qua đó mới thấy thôi. Hiện chúng tôi đang cử cán bộ đi xác minh, khi có kết quả sẽ thông tin ngay!”.

HẢI CHÂU

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !