Cứu sống thanh niên thủng tim vì bị đâm 10 nhát
![]() |
Ảnh minh họa |
BS Phạm Văn Khiêm, Phó trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện ChợRẫy cho biết, bệnh viện đã áp dụng quy trình “can thiệp vàng” cứu sốngbệnh nhân N.T.T (43 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) do bị đâm 10 vết thương,trong đó có bị vết thương tim nguy kịch.
Theo lời kể củangười nhà bệnh nhân, ngày 18/6, trong lúc ẩu đả, bệnh nhân bị đâm 10nhát dao, gây ra 8 vết thương 1-2 cm vùng ngực trái, một vết thương 2cmliên sườn 3 cạnh xương ức và một vết thương 5cm trên cánh tay trái.Bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Bình Chánh.
Nhận địnhcó khả năng bệnh nhân bị vết thương đâm vào tim rất nặng nên sau khitiến hành hồi sức, bệnh viện này đã kích hoạt quy trình báo động đỏ liênviện nhờ Bệnh viện Chợ Rẫy ứng cứu.
“Khi nhận được báo độngđỏ, do có thông tin khá chi tiết từ Bệnh viện Bình Chánh nên dù gần nửađêm nhưng chúng tôi đã kích hoạt quy trình “can thiệp vàng” nội viện,chuẩn bị dụng cụ, huy động bác sĩ gây mê, mạch máu, lồng ngực… có mặttại phòng mổ của khoa Cấp cứu sẵn sàng chờ đón bệnh nhân”, BS Phạm VănKhiêm cho biết.
30 phút sau, bệnh nhân được chuyển đến Bệnhviện Chợ Rẫy trong trình trạng hôn mê, ngưng thở, phải bóp bóng để hỗtrợ thở... Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành chụp X-quang, siêu âm vàđẩy ngay bệnh nhân vào mổ ngay tại khoa Cấp cứu.
Bác sĩ ĐoànTri Hảo, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, người trực tiếp phẫu thuật chobệnh nhân cho biết, khi mở xương ức của bệnh nhân ra thì nhận thấy xươngức số 3 bị gãy, đứt động mạch vú trong. Riêng tim bị đâm thủng mỏm thấtphải, máu tràn ra ngoài màng tim. Các bác sĩ đã lấy ra 50g máu cục ởmàng tim.
“Lúc này thời gian cứu bệnh nhân được tính bằnggiây do cục máu đông gây chèn ép khiến cho tim gần như không thể co bóp.Nếu không xử lý kịp, bệnh nhân có thể ngưng tim, chết não bất kỳ lúcnào trên bàn mổ”, BS Đoàn Tri Hảo cho hay.
Sau 15 phút, cácbác sĩ hút hết máu đông, ngăn cho máu cục không tràn vào van tim, khâuvết thương tim và đóng xương ức. Hiện bệnh nhân đã ổn định và được xuấtviện. Tuy nhiên bệnh nhân phải tái khám để kiểm tra vết thương ở mỏm timđảm bảo không có biến chứng xảy ra.
Được biết đây là lần đầutiên Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cả hai quy trình “báo động đỏ” và “canthiệp vàng” một cách hiệu quả, giành lại sự sống cho người bệnh trongtình huống khẩn cấp.